Iran thừa nhận nạp nhiên liệu hạt nhân

Ngày 12/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast cho biết nước này đang chuyển đổi một số lượng urani được làm giàu ở cấp độ cao thành nhiên liệu cho lò phản ứng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast trong một buổi họp báo ngày 7/2. Ảnh: THX-TTXVN


Hãng tin quốc gia IRNA dẫn lời ông Mehmanparast cho biết: "Hoạt động này đang được triển khai và tất cả các báo cáo của Iran đã được gửi lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA)". Ông Mehmanparast đã đưa ra tuyên bố này khi trả lời câu hỏi về thông tin Iran đã chuyển đổi một số urani được làm giàu ở cấp độ 20% thành nhiên liệu cho Lò phản ứng nghiên cứu Tehran.


Trước đó, hôm 11/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran hiện đã tiến gần hơn tới ngưỡng vượt qua "giới hạn đỏ", qua đó sẽ có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, song vẫn chưa đạt tới cấp độ đó.


Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần khi được hỏi về phản ứng trước tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng nước này đã kích nổ một thiết bị nguyên tử "thu nhỏ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói: "Chúng ta cần tiến tới điểm mà không có nước nào còn vũ khí hạt nhân, đồng thời mọi vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hạt nhân cần phải được hủy đi. Bên cạnh đó, mọi nước nên có quyền có các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình".


Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Mehmanparast tuyên bố yêu cầu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) muốn thị sát cơ sở quân sự Parchin, nơi Tehran bị nghi tiến hành các thí nghiệm liên quan tới hạt nhân, vẫn đang trên bàn thương lượng. Theo người phát ngôn, cuộc thảo luận về việc tới thị sát cơ sở Parchin có thể là một phần trong thỏa thuận với các thanh sát viên IAEA và "triển vọng đạt được thỏa thuận với IAEA này rất sáng sủa nếu quyền về hạt nhân của Iran được công nhận". Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm có thể tiến hành một chuyến thị sát như vậy. Các thanh sát viên IAEA dự kiến ngày 13/2 sẽ tới Tehran với hy vọng nối lại việc thanh sát chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.



Người phát ngôn cũng tái khẳng định mọi cuộc đàm phán với Mỹ, nếu có sức ép và đe dọa, sẽ đều không mang lại kết quả. Hồi tháng 2 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Iran nếu ban lãnh đạo Iran "nghiêm túc".



TTXVN/Tin tức




 Iran chuyển urani 20% thành nhiên liệu hạt nhân
Iran chuyển urani 20% thành nhiên liệu hạt nhân

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các nguồn tin ngoại giao phương Tây ngày 11/2 cho biết Iran bắt đầu chuyển một phần urani được làm giàu ở cấp độ 20% thành nhiên liệu hạt nhân

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN