Iran chuyển urani 20% thành nhiên liệu hạt nhân

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các nguồn tin ngoại giao phương Tây ngày 11/2 cho biết Iran bắt đầu chuyển một phần urani được làm giàu ở cấp độ 20% thành nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số urani hiện có tại Iran.

Một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom ngày 26/9/2009. Ảnh: AFP/ TTXVN

Năm ngoái, Iran đã dùng gần 100 kg urani làm giàu 20% làm nhiên liệu hạt nhân, nhưng sau đó công việc được tạm dừng. Các quốc gia phương Tây cho rằng Iran nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Têhêran khẳng định chương trình hạt nhân quốc gia chỉ dành phục vụ mục đích hòa bình.


TTXVN/Tin tức

Iran làm giàu urani cấp độ 20% là phù hợp với luật quốc tế
Iran làm giàu urani cấp độ 20% là phù hợp với luật quốc tế

Từ lâu, phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách triển vũ khí hạt nhân, trong khi Têhêran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN