Iran thừa nhận bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc

Truyền hình quốc gia Iran thừa nhận Tehran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc trên vùng biển Eo Hormuz.

Chú thích ảnh

Thông tin từ truyền hình quốc gia Iran cho hay, ngày 4/1 tàu MT Hankuk Chemi treo cờ Hàn Quốc đã bị nhà chức trách Iran chặn lai với cáo buộc gây "ô nhiễm dầu" trên Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz.

Hãng tin bán chính thức của Iran, Fars cùng ngày cũng khẳng định Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ con tàu. Theo công ty quản lý rủi ro an ninh hàng hải Dryad Global tàu chở dầu này chở theo 23 thuỷ thủ. 

Trước đó, đài Sputnik dẫn dữ liệu vệ tinh của trang theo dõi hàng hải marinetraffic.com cho biết một tàu chở dầu cắm cờ Hàn Quốc khi đang thực hiện hải trình từ Saudi Arabia tới thành phố Fujairah của UAE đã “lệch hành trình” và đi vào lãnh hải của Iran.

Theo nguồn tin trên, tàu MT Hankuk Chemi được thấy ở ngoài khơi thành phố duyên hải Bandar Abbas trên Eo biển Hormuz, sau con tàu không hiểu vì sao đã thay đổi hải trình.

Vụ bắt giữ diễn ra cùng ngày Iran tuyên bố đã bắt đầu làm giàu urani 20% tại một cơ sở ngầm dưới lòng đất tại Fordo. Đây được cho là một bước đi về kỹ thuật tiến tới các cấp độ sản xuất vũ khí. 

Truyền hình nhà nước Iran cho biết đích thân Tổng thống Rouhani đã ra lệnh tiến hành làm giàu urani tại cơ sở Fordo. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang nóng trở lại trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Việc nối lại quy trình làm giàu urani như vậy sẽ vi phạm thoả thuận hạt nhân ký giữa Iran và các cường quốc thế giới vào năm 2015. Theo thoả thuận này, Iran phải đóng băng chương trình hạt nhân để đổi lại được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. 

Iran hiện đang làm giàu kho urani của mình tới mức khoảng 4,5%, vốn đã cao hơn mức 3,67% quy định trong thoả thuận năm 2015, nhưng còn thấp hơn rất nhiều so với mức 90% của cấp độ vũ khí. Iran vẫn liên tục bác bỏ cáo buộc cho rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tehran đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về ý định tiếp tục làm giàu urani 20%. Diễn biến này là một thách thức với Tổng thống đắc cử Joe Biden, người đã cam kết hồi sinh thoả thuận hạt nhân 2015 sau khi nhậm chức. Người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thoả thuận này vào năm 2018, và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Tháng 12/2020, quốc hội Iran đã thông qua đạo luật nhằm thúc đẩy làm giàu urani tới mức trước năm 2015, và ngăn cản thanh sát hạt nhân nếu các lệnh trừng phạt không được dỡ bỏ. Đây là hành động Iran thực hiện nhằm đáp trả vụ ám sát khoa học gia hàng đầu của nước này. 

Tháng 1/2020, Tổng thống Iran, Rouhani cho biết Iran đang làm giàu nhiều urani hơn mức trước khi thoả thuận hạt nhân 2015 được ký; và vào tháng 3/2020, Liên hợp quốc phát hiện Iran đã tăng gần gấp ba kho urani chỉ trong vài tháng.

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Tàu cắm cờ Hàn Quốc bị bắt giữ trong vùng biển Iran
Tàu cắm cờ Hàn Quốc bị bắt giữ trong vùng biển Iran

Ngày 4/1, các phương tiện truyền thông tại Trung Đông đưa tin một tàu cắm cờ Hàn Quốc đã bị bắt sau khi đi vào vùng biển Iran khi đang trên đường tới Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN