Iran sẽ sớm phóng thích tàu chở dầu Anh

Ngày 8/9, Iran cho biết có thể phóng thích tàu chở dầu treo cờ Anh "trong vài ngày tới", ngay khi hoàn tất các thủ tục pháp lí liên quan đến con tàu bị bắt giữ tại vùng Vịnh hồi tháng 7 vừa qua.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh ở gần Eo biển Hormuz, Iran ngày 21/7/2019. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết đang thực hiện những bước cần thiết cuối cùng để trả tự do cho tàu chở dầu Stena Impero, treo cờ Anh nhưng thuộc sở hữu của Thụy Điển. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết.

Tháng 7 vừa qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắt tàu chở dầu Stena Impero với cáo buộc vi phạm luật biển quốc tế. Động thái này được xem là nhằm trả đũa việc Anh bắt tàu chở dầu Adrian Darya, khi đó có tên Grace 1, của Iran ngoài khơi Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU. 

Chính quyền Gibraltar hôm 18/8 đã trả tự do cho tàu Adrian Darya sau khi được đảm bảo bằng văn bản của Iran rằng tàu sẽ không đến các nước bị EU trừng phạt. Tuy nhiên, Tehran sau đó đã bác bỏ việc đưa ra bất kì cam kết nào về điểm đến của tàu mang theo 2,1 triệu thùng dầu này.

Liên quan đến hành trình của tàu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho hay tàu tới điểm đến và số dầu trên tàu đã được bán, song không cho biết thêm chi tiết.

Việt Hải (TTXVN)
Iran sử dụng đội tàu chở dầu bí ẩn 'lách' lệnh trừng phạt Mỹ
Iran sử dụng đội tàu chở dầu bí ẩn 'lách' lệnh trừng phạt Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh nhấn mạnh Tehran nỗ lực “cả ngày lẫn đêm” để tìm cách xuất khẩu dầu thô, trong bối cảnh Mỹ ra sức kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này về con số 0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN