Iran sẵn sàng giúp thúc đẩy quan hệ giữa EU và các quốc gia trong khu vực

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian khẳng định Iran sẵn sàng giúp thiết lập mối quan hệ bền chặt giữa các quốc gia trong khu vực và Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, ông Amir-Abdollahian đưa ra phát biểu này khi gặp đại diện đặc biệt của EU tại khu vực vùng Vịnh, ông Luigi Di Maio, tại thủ đô Tehran của Iran. Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cho biết Iran hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào của EU nhằm tăng cường hợp tác giữa liên minh này và các quốc gia trong khu vực.

Mô tả tình hình hiện tại trong khu vực là "một chương mới trong việc chuẩn bị nền tảng cho thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khu vực", nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh đề xuất của Tehran về việc tổ chức một diễn đàn đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Về phần mình, đại diện EU nhấn mạnh vị thế khu vực "quan trọng" của Iran, lưu ý rằng diễn đàn đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực là quan trọng. Ông Di Maio bình luận rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia là vì lợi ích của khu vực.

Trong cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Phạm Phong (TTXVN)
IAEA lo ngại về an toàn hạt nhân ở Ukraine
IAEA lo ngại về an toàn hạt nhân ở Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 9/9 đã cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy Zaporizhzhia ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN