Iran phóng thành công vệ tinh giám sát

Ngày 3/2, Iran đã phóng thành công vệ tinh giám sát Navid (tiếng Iran có nghĩa là Người đưa tin) vào quỹ đạo.

Hãng tin chính thức IRNA dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Không gian vũ trụ Iran (ISO) Hamid Fazeli cho biết, vệ tinh Navid sẽ đi vào quỹ đạo ở độ cao 250-370 km. Navid, có trọng lượng 50kg, sẽ bay quanh quỹ đạo trong 18 tháng. Vệ tinh có vận tốc bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất là 90 phút/vòng và có nhiệm vụ chụp ảnh Trái Đất để gửi về ISO.

Navid được các nhà khoa học trường Đại học Khoa học và Công nghệ tại Têhêran (Tehran) thiết kế và chế tạo. Đây là vệ tinh thứ ba hoàn toàn do các nhà khoa học Iran nghiên cứu, phát triển, sản xuất và được đưa lên quỹ đạo. Hai vệ tinh trước đó được đưa lên quỹ đạo vào tháng 2/2009 và 7/2011 với thời gian ở trong quỹ đạo là 2 và 3 tháng.


Theo TTXVN/Tin Tức

Mỹ phóng vệ tinh quân sự hiện đại
Mỹ phóng vệ tinh quân sự hiện đại

Ngày 19/1, Mỹ đã phóng tên lửa đẩy hạng nặng Delta 4 từ căn cứ không quân tại Mũi Canaveral để đưa một vệ tinh viễn thông băng thông rộng tốc độ cao vào quỹ đạo nhằm phục vụ quân đội nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN