Pháp phóng vệ tinh hàng hải Galileo lên quĩ đạo

Ngày 21/10, tên lửa đẩy Soyuz VS01 của Nga mang theo 2 vệ tinh viễn thông theo dõi hệ thống hàng hải Galileo của châu Âu đã được phóng lên quĩ đạo từ trung tâm vũ trụ Sinnamary ở Kourou, thuộc Guiana của Pháp.


Tên lửa Soyuz VS01mang theo các vệ tinh rời bệ phóng ở Sinnamary. Ảnh AFP/TTXVN.


Đây là lần đầu tiên tên lửa Soyuz VS01 của Nga được phóng đi từ trung tâm vũ trụ châu Âu này. Đây cũng là lần đầu tiên 2 vệ tinh về hệ thống hàng hải châu Âu Galileo được phóng lên quĩ đạo. 


Tên lửa Soyuz VS01mang theo các vệ tinh rời bệ phóng ở Sinnamary. Ảnh AFP/TTXVN



TTXVN/Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN