Iran phản đối cáo buộc đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu

Ngày 17/6, quân đội Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu trên Vịnh Oman hôm 13/6 vừa qua, khẳng định nếu Tehran quyết định chặn eo biển Hormuz, cửa ngõ vận chuyển dầu mỏ tại khu vực vùng Vịnh, nước này sẽ công khai thực hiện.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (do Hãng tin Iran ISNA đăng phát): Khói lửa bốc ngùn ngụt trên tàu chở dầu được cho là bị tấn công ngoài khơi vùng Vịnh Oman ngày 13/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức Far dẫn lời Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohamad Bageri nêu rõ: "Liên quan tới những diễn biến mới trên... nếu quyết định phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu thông qua Eo biển Hormuz, thì về mặt quân sự chúng tôi đủ mạnh để làm điều đó một cách công khai và triệt để".

Liên quan đến sự cố tại khu vực vùng Vịnh, cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho rằng các nước cần hợp tác nhằm duy trì hoạt động trên các tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và các nguồn năng lượng khác nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung sau vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman.

Mặc dù không đưa ra các biện pháp cụ thể, ông Khalid al - Falih khẳng định Saudi Arabia sẽ làm hết sức cần thiết để đảm bảo hoạt động vận chuyển năng lượng an toàn từ Saudi Arabia và các nước đồng minh trong khu vực. Phát biểu trước báo giới tại Tokyo sau hội thảo đầu tư Nhật Bản - Saudi Arabia, ông Khalid al - Falih nói: "Chúng tôi sẽ bảo vệ cơ sở hạ  tầng cũng như lãnh thổ riêng của chúng tôi và hiện chúng tôi đang làm điều đó". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Các tuyến đường giao thương toàn cầu trên biển cần phải được tất cả các nước bảo vệ. Chúng tôi tin rằng điều đó đang diễn ra, nhưng chúng tôi cần đảm bảo rằng các nước còn lại sẽ lưu tâm đến điều này".

Trước đó, ngày 13/6, tàu Kokuka Courageous bị tấn công khi đang trên đường chở 25.000 tấn methanol đến cảng Khor Fakkan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA). Một tàu chở dầu khác là Front Altair của Na Uy cũng bị tấn công cùng ngày.

Mỹ và các đồng minh đổ cho Iran thực hiện các vụ tấn công và Washington đã lập tức điều tàu khu trục USS Mason đến vùng Vịnh để hỗ trợ. Tuy nhiên Tehran bác bỏ các cáo buộc này. Để chứng minh cáo buộc, Mỹ tung ra đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đang gỡ một số vật thể được cho là mìn còn sót lại được gắn bên hông tàu Kokuka Courageous. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích việc Mỹ cáo buộc Tehran tấn công tàu chở dầu ở vùng Vịnh là "vô căn cứ" và nằm trong chiến dịch "ngoại giao phá hoại". Phía Tehran bày tỏ nghi ngờ chính Mỹ đứng đằng sau vụ tấn công hai tàu chở dầu trên.

Phương Hoa (TTXVN)
Nhiều tàu chở dầu bị tấn công tại Trung Đông gợi nhớ cuộc chiến hơn 30 năm trước
Nhiều tàu chở dầu bị tấn công tại Trung Đông gợi nhớ cuộc chiến hơn 30 năm trước

Vụ tấn công chưa rõ thủ phạm nhằm vào các tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz ngày 13/6 cho thấy địa điểm chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ thế giới này có thể dễ dàng bị tấn công. Tình hình hiện nay gợi nhớ lại “Chiến tranh tàu chở dầu” trong thập niên 80.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN