Iran phản bác phát biểu của Giám đốc IAEA về chương trình hạt nhân

Ngày 20/2, Iran đã phản bác phát biểu của Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi về chương trình hạt nhân của Tehran

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: Mehr News Agency/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng phát biểu của Giám đốc IAEA là "thiếu chuyên nghiệp và hoàn toàn mang tính chính trị". Ông cũng khẳng định chương trình hạt nhân của nước này "chỉ nhằm mục đích hòa bình".

Tương tự, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran cũng cho rằng những phát biểu của ông Grossi có thể sẽ tạo cớ cho Mỹ và các nước phương Tây khác "gây áp lực phi lý" đối với Iran. 

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 20/2, Giám đốc IAEA Grossi nói rằng Iran đã vượt quá giới hạn đề ra trong thỏa thuận năm 2015 khi đang tiến hành quy trình làm giàu uranium ở mức 60%, gần đạt cấp độ dùng để phát triển vũ khí. Ông Grossi cũng cho rằng phần lớn nội dung của thỏa thuận 2015 không áp dụng được nữa, do không còn phù hợp trong thời điểm này. Ngoài ra, người đứng đầu IAEA cũng nói thêm rằng cơ quan này sẵn sàng cung cấp các giải pháp thay thế hợp lý về mặt kỹ thuật để loại bỏ khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 mang tên "Kế hoạch Hành động chung toàn diện" (JCPOA) đã sụp đổ sau khi Mỹ rút khỏi năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận trong 1 năm sau đó, trước khi bắt đầu giảm bớt các cam kết của mình. Nước này nhiều lần bày tỏ mong muốn khôi phục thỏa thuận và cũng đã tích cực thảo luận với các đối tác phương Tây còn lại nhưng mọi việc vẫn rơi vào bế tắc. Cho đến nay, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình và không có ý định phát triển vũ khí nguyên tử.

Minh Tâm  (TTXVN)
Iran khẳng định quyết tâm thực hiện chương trình hạt nhân
Iran khẳng định quyết tâm thực hiện chương trình hạt nhân

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, nước Cộng hòa Hồi giáo đã theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình trong 3 thập kỷ qua, dựa trên quyền lợi chính đáng khi là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN