Iran: Lũ lụt khiến 21 người thiệt mạng

Ngày 26/3, lũ lụt tại Iran do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của 21 người và khiến 1 người mất tích.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt trên một tuyến đường ở Dashtiari, Iran, ngày 13/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp cho biết phần lớn nạn nhân ở các tỉnh miền Nam hoặc miền Trung. Cụ thể, 11 nạn nhân tử vong tại tỉnh Fars, 3 người tại Hormozgan, 3 nạn nhân tại Qom, 2 trường hợp tại tỉnh Sistan - Baluchistan trong khi các tỉnh Bushehr, Khuzestan đều ghi nhận 1 trường hợp. Hiện một người vẫn đang mất tích tại Hormozgan thuộc khu vực ven biển vùng Vịnh. Ngoài ra, lũ lụt còn khiến 22 người khác bị thương.

Tuần trước, lũ lụt cũng đã cướp đi sinh mạng của 12 người và giới chức cảnh báo nguy cơ mưa lớn vẫn còn tiếp diễn.

Chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, mưa lớn gây lũ lụt đã khiến ít nhất 76 người thiệt mạng tại Iran. Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế ước tính cũng trong khoảng thời gian đó có khoảng 10 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ, đồng thời mô tả các trận lũ này là "thảm họa lớn nhất hoành hành tại Iran trong hơn 15 năm qua".

Minh Tâm (TTXVN)
Lũ lụt tại Indonesia khiến ít nhất 5 người thiệt mạng
Lũ lụt tại Indonesia khiến ít nhất 5 người thiệt mạng

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai (NDMA) Indonesia ngày 26/2 cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 3 người bị mất tích do lũ lụt ở khu vực thủ đô Jakarta của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN