Đống đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ - srael nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trong chuyến thăm Đại học Shahid Beheshti tại Tehran, ông Hossein Afshin, Phó Tổng thống Iran phụ trách khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức, cho biết nỗ lực này đang được triển khai thông qua Vụ Pháp lý thuộc Văn phòng Tổng thống.
Hơn 20 trường đại học tại Iran đã bị hư hại do các cuộc tấn công kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu. Các học giả cũng bị tấn công, khiến Iran cho rằng mục tiêu của Mỹ và Israel là nhằm làm suy yếu nền tảng khoa học và văn hóa quốc gia.
Ông Afshin nói: “Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khoa học và đại học không chỉ là hành vi tấn công vào tài sản và thiết bị mà còn là đòn đánh vào nền tảng sản xuất tri thức, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tương lai phát triển của đất nước Iran”.
Ông cho biết thêm, các cơ quan chức năng Iran đang thu thập toàn bộ tài liệu kỹ thuật, báo cáo chuyên gia và bằng chứng thực địa để có thể đệ trình thông qua các kênh pháp lý sẵn có tới các cơ quan quốc tế liên quan.
Trước đó, Mỹ đã không kích Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran ngày 28/3 và Đại học Công nghệ Isfahan ở thành phố miền Trung Isfahan ngày 26/3. Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đây là hai trong số rất nhiều trường đại học của Iran bị tấn công.
Đáp lại, ngày 29/3, IRGC tuyên bố coi tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là mục tiêu hợp pháp cho đến khi Iran không kích thành công hai trường trong số này. Sau cảnh báo của Iran, các đại học Mỹ ở Trung Đông chuyển sang học trực tuyến.
Trong diễn biến liên quan, ngày 22/4, tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguồn tin Pakistan cho biết, vòng hòa đàm mới giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Khi được hỏi về thông tin này, Tổng thống Trump trả lời: "Điều đó có thể xảy ra!".
Trước đó, trang tin điện tử News Post của Pakistan cũng đưa ra khung thời gian 3 ngày cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Washington và Tehran, song không nêu rõ nguồn tin hay chi tiết cụ thể.
Pakistan đã tích cực làm trung gian thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran trong thời gian qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Hai nước đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad nhưng không đạt kết quả, trong khi vòng đàm phán thứ 2 đã không thể diễn ra do hai bên khác biệt quan điểm.
Thông tin về việc Mỹ và Iran có thể sớm nối lại đàm phán được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần khi thỏa thuận đầu tiên chuẩn bị kết thúc.