Iran lại đưa tàu chiến vào Địa Trung Hải


Hãng tin chính thức IRNA (Iran) ngày 18/2 cho biết, các tàu chiến của Iran đã vào Địa Trung Hải sau khi vượt qua kênh đào Suez của Ai Cập.

IRNA dẫn lời Tư lệnh Jải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari xác nhận động thái trên. Tuy nhiên, ông Xayari không cho biết chi tiết số lượng cũng loại tàu, nhưng nói rằng việc Iran triển khai hải quân tới Địa Trung Hải nhằm thể hiện sức mạnh của nước Cộng hòa Hồi giáo này với khu vực.



Tàu chiến Iran bắn tên lửa trong một cuộc tập trận. Nguồn: Internet.


Theo một số nguồn tin, các tàu của Iran vượt qua kênh đào Suez ngày 18/2 có thể là tàu khu trục Shahid Qandi và tàu tiếp tế Kharg. Đây là hai tàu đã cập cảng Jeddah của Arập Xêút trong nhiều ngày hồi đầu tháng này.

Đây là lần thứ hai trong vòng một năm qua, tàu chiến Iran vào Địa Trung Hải. Lần trước là vào tháng 2/2011, cũng là hoạt động đầu tiên của các tàu chiến Iran tại Địa Trung Hải kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979, đã gây ra phản ứng gay gắt từ Ixraen và Mỹ. Thậm chí thời điểm đó, Ixraen đã đặt hải quân của mình trong tình trạng báo động.

Việc tàu chiến Iran một lần nữa vào Địa Trung Hải diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ixraen và Iran đang gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran và các vụ khủng bố mới đây nhằm vào người Ixraen tại Ấn Độ và Thái Lan.


TTXVN/Tin Tức

Mỹ, EU lạc quan về đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ, EU lạc quan về đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết, đã có những dấu hiệu tích cực liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN