Iran lạc quan về khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani khẳng định vẫn còn cơ hội ngoại giao để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, trong cuộc họp báo ở thủ đô Tehran hôm 9/9, ông Kanaani đánh giá "con đường" dẫn đến thỏa thuận vẫn còn "mở", nếu các bên liên quan thể hiện cam kết thực tế trong việc thực hiện nghĩa vụ.

Ông Kanaani cũng tiết lộ Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi gần đây đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. Ông bày tỏ lạc quan về khả năng đàm phán giữa Iran và EU trong tương lai.

Thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết vào tháng 7/2015. Theo đó, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, khiến Tehran từ bỏ một số cam kết hạt nhân. Các cuộc đàm phán khôi phục JCPOA bắt đầu từ tháng 4/2021 tại Vienna, Áo, nhưng chưa đạt được đột phá đáng kể. Vòng đàm phán gần nhất kết thúc vào tháng 8/2022.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Lãnh đạo Pháp, Iran thảo luận về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015
Lãnh đạo Pháp, Iran thảo luận về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015

Ngày 29/7, tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm trao đổi về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN