Iran không dừng hoạt động hạt nhân

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 6/6 đưa tin Đại diện thường trực quốc gia Hồi giáo này tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh tuyên bố Tehran sẽ không dừng các hoạt động hạt nhân và làm giàu uranium trước sức ép của cộng đồng quốc tế.

Đại diện thường trực quốc gia Hồi giáo này tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh. Ảnh: AFP-TTXVN.


Ông Soltanieh nói: "Chính sách hạt nhân của Iran là rất rõ ràng. Iran sẽ tiếp tục các hoạt động hạt nhân, kể cả hoạt động làm giàu uranium... Vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết hạt nhân của chúng tôi".

Quan chức này còn cho rằng báo cáo mới đây của IAEA về chương trình hạt nhân Iran là không thể chấp nhận được vì nó đồng nghĩa với việc gây "căng thẳng chính trị".

Trước đó, hôm 5/6, trong một tuyên bố chung đưa ra tại một cuộc họp kín của IAEA ở thủ đô Vienna (Áo), Nhóm P5+1 gồm Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Đức đã kêu gọi Iran ngừng các hoạt động hạt nhân trái với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc.


Tuyên bố nêu rõ Nhóm P5+1 quan ngại sâu sắc việc Iran tiếp tục tiến hành một số hoạt động hạt nhân trái với các nghị quyết của Ban Giám đốc IAEA và HĐBA LHQ, như lắp đặt các máy ly tâm hiện đại, làm giàu urani, xây dựng lò phản ứng IR-40 tại Arak để đưa vào hoạt động đầu năm 2014. 


Sáu cường quốc trên hối thúc Tehran hợp tác đầy đủ với IAEA để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tuyên bố cho biết các cường quốc sẵn sàng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Iran và đang trông đợi phản ứng toàn diện, tích cực từ Tehran đối với gói đề xuất của những nước này.


Trong một diễn biến khác, cùng ngày, HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết kéo dài sứ mệnh của Nhóm các chuyên gia giám sát chế tài trừng phạt của LHQ đối với Iran do nước này từ chối ngừng chương trình hạt nhân cũng như không đáp ứng các yêu cầu khác có liên quan của HĐBA.


Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, nghị quyết trên chỉ rõ việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và những tham vọng sở hữu loại vũ khí này vẫn tiếp tục là mối đe dọa thường trực đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.


Lần đầu tiên HĐBA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Iran vào năm 2006, trong đó có việc cấm nước này được mua bán nguyên liệu, công nghệ và máy móc liên quan đến hạt nhân. Mới đây nhất, năm 2010, các biện pháp này đã được siết chặt thêm bằng việc cấm Iran mua một số loại vũ khí nhạy cảm từ bên ngoài, kèm theo một số trừng phạt mang tính pháp lý đối với một số nhân vật cụ thể có liên quan tới chương trình hạt nhân của quốc gia Vùng Vịnh này.


Trong một tuyên bố phát đi từ trụ sở LHQ tại New York, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi chính quyền Iran chứng minh rõ ràng và thuyết phục tính chất dân sự trong chương trình hạt nhân của mình trước cộng đồng quốc tế.



TTXVN/Tin tức

Lãnh tụ Tối cao Iran: Kẻ thù âm mưu gây bất ổn đất nước
Lãnh tụ Tối cao Iran: Kẻ thù âm mưu gây bất ổn đất nước

Lãnh tụ Tối cao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 đưa ra cảnh báo rằng các thế lực thù địch đang âm mưu lợi dụng cuộc bầu cử sắp tới để gây ra sự “bất ổn” cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN