Iran kêu gọi tổ chức đối thoại trong khu vực

Ngày 8/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi các nước trong khu vực tổ chức một cuộc đối thoại nhằm giải quyết những vấn đề nóng.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: IRNA/ TTXVN

Tuyên bố trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Zarif cho rằng dường như một số nước láng giềng của Iran đang muốn các nước phương Tây tham gia quá trình đàm phán với Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ không bàn thảo với phương Tây về các vấn đề của khu vực, cho rằng "sự can thiệp" của phương Tây là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề tại Trung Đông. 

Ngoại trưởng Iran cho biết thêm Tehran sẵn sàng đối thoại với các nước láng giềng và đề xuất những cơ chế đối với an ninh và hòa bình trong khu vực thông qua các cuộc đàm phán nội bộ.

Quan hệ giữa Iran và các nước trong khu vực như Saudi Arabia, Israel... gặp nhiều trở ngại do các vấn đề nội tại giữa Tehran với các nước, cùng với hệ lụy từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Hiện Iran kỳ vọng chính quyền tới đây tại Mỹ sẽ điều chỉnh quan hệ giữa hai nước, tạo ra những biến chuyển cho các mối quan hệ trong khu vực.

Lan Phương (TTXVN)
Iran phản đối các nước Vùng Vịnh can dự vào đàm phán hạt nhân
Iran phản đối các nước Vùng Vịnh can dự vào đàm phán hạt nhân

Ngày 7/12, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của Saudi Arabia rằng các nước vùng Vịnh cần được tham vấn về các cuộc đàm phán có thể diễn ra liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN