Iran kêu gọi người dân tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 trong các kỳ lễ

Ngày 25/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hối thúc người dân tuân thủ các quy định y tế và thực hiện giãn cách xã hội trong các kỳ lễ Hồi giáo sắp tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Kỳ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Năm nay Saudi Arabia sẽ hạn chế số người hành hương trong nước tham dự lễ hành hương Haj để ngăn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Đa số người dân Iran là tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite và họ sẽ tham gia lễ Ashura vào tháng 9 tới. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Rouhani hối thúc người dân tuân thủ các quy định y tế và giãn cách xã hội để các dịp lễ sắp tới có thể diễn ra suôn sẻ tại các đền thờ và trung tâm tôn giáo.

Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi kêu gọi người dân không nên đến thăm thành phố Mashad linh thiêng ở Đông Bắc nước này, do số ca nhiễm tại đây đã tăng 300% trong một tháng qua.

Theo Bộ Y tế Iran, tính đến ngày 25/7, Iran đã ghi nhận tổng cộng 288.839 ca nhiễm và 15.485 ca tử vong do COVID-19. Iran đã nới lỏng các biện pháp hạn chế kể từ giữa tháng 4, song đã phải tái áp đặt các biện pháp tại phần lớn các khu vực sau khi số ca nhiễm tăng mạnh. Chính quyền thủ đô Tehran ngày 25/7 đã quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế thêm một tuần.

* Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đối với việc khai thác các chuyến bay nội địa cũng như các mức giá vé đến ngày 24/11 tới.

Hiện các chuyến bay nội địa Ấn Độ chỉ được phép hoạt động 45% công suất. Tháng trước, Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ đã cho phép nâng mức khai thác các chuyến bay nội địa từ 33% lên 45%.

Tháng 5 vừa qua, Bộ trên đã áp quy định về giá vé đối với các loại chuyến bay. Cụ thể, chuyến bay nội địa có hành trình dưới 40 phút sẽ có mức giá từ 2.000 rupee (28 USD) tới 6.000 rupee (224 USD).

Các chuyến bay kéo dài từ 150-180 phút có giá từ 5.500 rupee (78 USD) đến 15.700 rupee (224 USD). Theo yêu cầu của nhà chức trách Ấn Độ, các hãng hàng không tại nước này phải áp dụng các mức giá trên trong thời gian dịch COVID-19.

* Tại Hy Lạp, Cơ quan Hàng không dân dụng cho biết các du khách bay tới nước này từ Bulgaria và Romania sẽ phải cung cấp bằng chứng họ đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 để có thể nhập cảnh. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, không áp dụng với công dân Hy Lạp về nước từ những nước trên. Các xét nghiệm phải được hoàn tất 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Theo số liệu mới nhất, Hy Lạp hiện có tổng cộng 4.135 ca nhiễm và 201 ca tử vong do COVID-19. Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Vassilis Kikilias khẳng định dù nước này không đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhưng vẫn cần thận trọng.

Đặng Ánh (TTXVN)
Số ca tử vong do COVID-19 tại Iran vượt 15.000
Số ca tử vong do COVID-19 tại Iran vượt 15.000

Số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tai Iran đã vượt 15.000 ca, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông vẫn đang nỗ lực kiểm soát đại dịch nguy hiểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN