Iran giới thiệu cơ sở tên lửa ngầm

Ngày 14/10, Iran lần đầu tiên phát sóng thước phim về hệ thống tên lửa ngầm cùng các bệ phóng. Động thái này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Tehran tuyên bố phóng thử thành công tên lửa tầm xa.


Tên lửa Imad được phóng từ một địa điểm bí mật ở Iran ngày 11/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang web của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC - tức quân đội Iran) dẫn lời Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ của IRGC, tuyên bố: “Các bãi thử tên lửa tầm xa của Cộng hòa Hồi giáo nằm sâu dưới lòng đất 500 mét, ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước và đã sẵn sàng khởi động".

Theo ông, Iran không còn lo ngại bất cứ thế hệ vệ tinh tiên tiến nhất và hệ thống do thám nào của đối phương do các bãi thử tên lửa ẩn sâu trong lòng núi.

Theo Chuẩn tướng Hajizadeh, Iran sẽ thay thế các tên lửa tầm xa hiện nay bằng các tên lửa thế hệ mới vào năm 2016. Loại tên lửa này sẽ hoạt động bằng các nhiên liệu rắn và lỏng. Ông nhấn mạnh Iran sẽ đáp trả các mối đe dọa từ bên ngoài, song sẽ không khơi mào chiến tranh. Ngoài ra, ông cũng cho biết Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn trong tương lai gần.

Trước đó, hôm 10/10, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố nước này đã phóng thử thành công tên lửa tầm xa mang tên "Imad". Đây là tên lửa tầm xa đầu tiên do Iran sản xuất, có khả năng dẫn đường và điều khiển cho đến khi đánh trúng mục tiêu. Mỹ cho rằng vụ phóng này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), nhưng không vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran đã ký với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA và Đức).

TTXVN/Tin Tức
Hàng nghìn chiến sĩ Iran đã đến Syria cùng Tướng Suleimani
Hàng nghìn chiến sĩ Iran đã đến Syria cùng Tướng Suleimani

Theo Reuters, hàng nghìn binh sĩ Iran đã đến Syria và trong những ngày tới sẽ cùng quân đội chính phủ Syria mở cuộc tấn công vào thành phố Aleppo, ở miền bắc Syria đang bị phiến quân chiếm giữ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN