Các tháp truyền tải điện cao thế được chụp vào lúc hoàng hôn ở phía tây Tehran, Iran. Ảnh: AFP
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, ít nhất 15 trong số 31 tỉnh của Iran sẽ phải đóng cửa hoặc giảm thời gian mở cửa văn phòng chính quyền. Trong số các địa phương bị ảnh hưởng có thủ đô Tehran và các tỉnh Tây Azerbaijan và Ardabil ở Tây Bắc, Hormozgan ở miền Nam, Alborz ở miền Bắc.
Thống đốc Tehran, ông Mohammad Sadegh Motamedian, cho biết việc đóng cửa các văn phòng chính quyền địa phương được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Năng lượng nhằm quản lý việc tiêu thụ điện. Tuy nhiên, các dịch vụ khẩn cấp và tuyến đầu vẫn hoạt động bình thường.
Nhiệt độ tăng cao từ giữa tháng 7 vừa qua, với mức nhiệt lên tới hơn 50 độ C, ở miền Nam Iran, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, gây quá tải lưới điện quốc gia dẫn đến tình trạng cắt điện luân phiên trên toàn quốc. Giới chức Iran cũng đã triển khai các biện pháp nhằm quản lý mực nước hồ chứa đang giảm khi nước này đang trải qua đợt hạn hán được cho là tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua.
* Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết sẽ triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của tình trạng biến đổi khí hậu.
Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Sharif đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Pakistan đang tiếp tục phải ứng phó với những hậu quả do mưa lũ gây ra ở các khu vực miền Bắc nước này. Thủ tướng Sharif đã chỉ thị Bộ Chống biến đổi khí hậu có cách tiếp cận chủ động hơn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng chống chịu được với khí hậu trên khắp cả nước.
Theo ông Sharif, dù Pakistan đóng góp rất ít vào lượng khí thải nhà kính toàn cầu nhưng nước này lại nằm trong số 10 quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Ông cho biết thêm Pakistan đang đối mặt với hậu quả của những thay đổi về môi trường, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Chống biến đổi khí hậu trong công tác giảm thiểu và sẵn sàng ứng phó với tác động của tình trạng này. Người đứng đầu Chính phủ Pakistan kêu gọi thành lập một hệ thống dự báo thời tiết sớm cho các điểm du lịch và cho rằng các cộng đồng địa phương sinh sống gần các dòng nước tự nhiên nên được di dời đến những địa điểm an toàn hơn.
Theo Cơ quan Quản lý thảm họa Quốc gia (NDMA) của Pakistan, kể từ ngày 26/6 đến nay, ít nhất 302 người đã thiệt mạng và 727 người khác bị thương do mưa lũ tại nước này. Trong đó, riêng trong 24 giờ qua đã có 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương khi những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều nơi trên cả nước.
Nhà chức trách Pakistan cảnh báo những trận mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực miền Bắc và miền Trung của nước này từ ngày 5-10/8, đồng thời khuyến cáo chính quyền các tỉnh triển khai các hoạt động cứu trợ, cũng như giám sát các khu vực dễ bị tổn thương.