Iran dọa đóng cửa Eo biển Hormuz nếu Mỹ khiêu chiến


Ngày 24/1, Đại sứ Iran tại Iraq Hassan Danaie-Far tuyên bố nếu Mỹ chọn xung đột với Iran để gây sức ép về chương trình hạt nhân của nước này thì Têhêran (Tehran) có thể sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến vận tải lưu chuyển tới 70% lượng dầu giao thương của cả thế giới.


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đại sứ Danaie-Far khẳng định rằng Tehran có quyền đóng cửa Eo biển Hormuz để đáp trả bất cứ một cuộc xâm lược nào, bằng quân sự hay dưới các hình thức khác. Ông cũng cho rằng hành động đáp trả này "nằm trong phạm vi quyền hạn tự vệ".

Eo biển Hormuz. Ảnh: Internet.



Trước đó, Mỹ từng cảnh báo Iran bất cứ mưu đồ nào nhằm đóng cửa eo biển chiến lược này cũng bị coi là "giới hạn đỏ", cơ sở để Washington triển khai các biện pháp quân sự chống lại nước CH Hồi giáo này.

Mỹ và các nước phương Tây khác từ lâu cáo buộc Iran tìm cách làm giàu urani để sản xuất bom nguyên tử. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng chương trình hạt nhân của mình là nhằm các mục đích hòa bình. Hơn hai tháng kể từ khi Tổng thống tái đắc cử ở Mỹ Barack Obama mở đường cho các cuộc đàm phán mới giữa nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức) với Iran, đến nay các bên vẫn chưa ấn định được thời gian và địa điểm cho cuộc đàm phán đầu tiên kể từ sau cuộc gặp hồi tháng 6/2012.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN