Iran để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 11/6 để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nhưng cảnh báo rằng Mỹ và phương Tây không được gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hạt nhân của Iran.

Chú thích ảnh
 Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến thăm cuộc triển lãm các dự án hạt nhân của Iran, đề cập đến thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với Mỹ, ông Khamenei nêu rõ: “Không có vấn đề gì với một thỏa thuận hạt nhân, nhưng không được động đến ngành công nghiệp hạt nhân của Iran”.

Bên cạnh đó, ông Khamenei nêu rõ: “Chúng tôi không muốn sở hữu vũ khí hạt nhân… Nhưng nếu tình huống đó không xảy ra, thì họ cũng không thể cản trở chúng tôi thực hiện điều đó, cũng như không thể ngăn cản những tiến bộ về hạt nhân của chúng tôi từ trước đến nay”.

Trước thông tin từ phía Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra hồi tuần trước rằng Iran mới chỉ hợp tác một phần nhỏ trong các yêu cầu thanh sát hạt nhân theo thỏa thuận giữa IAEA và Tehran ký hồi đầu năm 2023, ông Khamenei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Trước đó hôm 10/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Iran Ebrahim Raisi, trong đó nhà lãnh đạo Pháp đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Tehran và đề nghị nước này thực hiện các biện pháp giảm leo thang một cách rõ ràng và có thể kiểm chứng được… cũng như các nghĩa vụ quốc tế và các cam kết trước đó với IAEA.

Theo IAEA, Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ urani được làm giàu những tháng gần đây. Trong khi đó, Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và nước Cộng hòa Hồi giáo không hướng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Trung Quốc, Iran kêu gọi dỡ bỏ các trừng phạt liên quan thỏa thuận hạt nhân JCPOA
Trung Quốc, Iran kêu gọi dỡ bỏ các trừng phạt liên quan thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Ngày 16/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, coi đây là một phần không thể thiếu trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hiện đang đình trệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN