Iran cho phép LHQ tới căn cứ quân sự Parchin

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran ngày 6/3 cho biết, Iran sẽ cho phép các chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) tới thăm căn cứ quân sự Parchin của nước này.

Dẫn thông cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Viên (Áo), hãng tin cho biết Parchin là căn cứ quân sự và việc tiếp cận căn cứ này phải có thời gian, do vậy chuyến thăm không thể được phép diễn ra thường xuyên, song Iran sẽ cho phép IAEA tới thăm một lần nữa.

Ngày 5/3, Ban Giám đốc IAEA đã nhóm họp tại Viên (Áo) để thảo luận về Nghị quyết mới chỉ trích chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN.


Một báo cáo được đưa ra hồi năm ngoái của IAEA cho rằng Iran đã xây dựng một hầm lớn ở Parchin, Đông Nam Têhêran, để tiến hành các vụ thử chất nổ có sức công phá lớn mà IAEA cho là "những dấu hiệu rõ ràng" về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ngày 5/3, IAEA cho biết Iran đã tiến hành các hạt động làm giàu urani. Cơ quan giám sát hạt nhân LHQ lo ngại sâu sắc hoạt động này của Iran có thể liên quan tới việc phát triển vũ khí hạt nhân. Tại vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và IAEA ngày 21/2, hai bên đã không đạt kết quả. Đại diện IAEA nhắc lại đề nghị được tiếp cận cơ sở quân sự Parchin, song đã bị từ chối. IAEA nghi ngờ Iran đang triển khai các hoạt động hạt nhân "mờ ám" tại căn cứ quân sự này. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình và quyền tiếp cận các công nghệ hạt nhân là điều "miễn tranh cãi".

TTXVN/Tin Tức

Mỹ - Ixraen hướng tới giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran
Mỹ - Ixraen hướng tới giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran

Trưa 5/3 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu, thảo luận các vấn đề hạt nhân của Iran, các nỗ lực hòa bình giữa Ixraen và Palextin, và tình hình liên quan làn sóng gọi là "Mùa xuân Arập".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN