Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh hủy diệt toàn khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan cho rằng việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ làm dấy lên lo ngại về các mối đe dọa đối với an ninh, hòa bình và sự ổn định ở vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo về một cuộc chiến tranh sẽ hủy diệt Israel và các quốc gia Arab nhỏ bé tại khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tại một hội nghị về an ninh quốc tế ở Moskva, Nga ngày 27/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một hội thảo an ninh diễn ra ở thủ đô Tehran ngày 11/12, Bộ trưởng Dehghan cho rằng việc ông Trump đắc cử tổng thống gợi lên khả năng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 với Iran.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng mô tả thỏa thuận này là một "thảm họa" và là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán", đồng thời phát tín hiệu sẽ có đường lối cứng rắn hơn với Iran.

Theo Bộ trưởng Dehghan, điều này đã khiến các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh lo ngại. Ông Dehghan nhấn mạnh: "Một cuộc chiến tranh sẽ dẫn đến sự hủy diệt Israel, nhấn chìm toàn bộ khu vực, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới".

Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không để Tổng thống đắc cử Mỹ Trump phá vỡ thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu Washington đi ngược lại thỏa thuận này.

Trưởng Đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi, cũng tuyên bố nước này đã sẵn sàng các "kế hoạch phản ứng" trong trường hợp Mỹ không tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký kết với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.


Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hat nhân vào ngày 14/7/2015. Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, theo đó các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran được bãi bỏ vào ngày 16/1/2016.

Tuy nhiên, ngày 1/12 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm sau khi văn kiện này được Hạ viện thông qua hồi tháng trước. Việc gia hạn luật ISA sẽ phải được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

TTXVN/Tin Tức
Iran tập trận lục quân quy mô lớn
Iran tập trận lục quân quy mô lớn

Lực lượng lục quân Iran ngày 11/12 đã bắt đầu tập trận quy mô lớn kéo dài 3 ngày tại vùng Đông Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN