Iran cam kết tiếp tục hỗ trợ Syria chống khủng bố

Tiếp Đại sứ Syria Shafiq Dayoub sau lễ trình Thư ủy nhiệm ngày 15/12, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ tiếp tục ủng hộ người dân và Chính phủ Syria cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng trước chủ nghĩa khủng bố.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm thông tin thuộc Văn phòng Tổng thống Iran dẫn phát biểu của ông Rouhani nhấn mạnh: “Iran sẽ sát cánh với nhân dân và Chính phủ Syria cho tới khi họ giành được thắng lợi cuối cùng trước chủ nghĩa khủng bố, những người tị nạn trở về và tái thiết đất nước”. Tổng thống Rouhani cũng nêu rõ Iran sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập hòa bình và ổn định toàn diện ở Syria, đặc biệt trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Astana.

Về phần mình, tân Đại sứ Dayoub khẳng định ý chí của người dân Syria trong công cuộc “bảo vệ  tất cả những thành tựu quý báu đã đạt được” trong “quan hệ chiến lược” với Iran suốt 4 thập kỷ qua.

Ngọc Biên (TTXVN)
Lầu Năm Góc rút lại mọi hỗ trợ cho CIA trong chiến dịch chống khủng bố
Lầu Năm Góc rút lại mọi hỗ trợ cho CIA trong chiến dịch chống khủng bố

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến rút hầu hết hỗ trợ cho chương trình chống khủng bố của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ đầu 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN