Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo đài RT (Nga), phát biểu trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/6 cho rằng việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên khắp Trung Đông - bao gồm cả chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban - là điều “không thể thực hiện được”, mặc dù đây là điều khoản đầu tiên trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết ngày 17/6.
Theo ông Rubio, sẽ không thể chấm dứt các cuộc xung đột và tình trạng đối đầu trong khu vực khi các lực lượng đồng minh của Iran vẫn tiến hành các vụ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iraq, đồng thời tham gia các hoạt động mà Mỹ cáo buộc là khủng bố, tương tự Hamas và Hezbollah.
Đáp lại, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 24/6, ông Baghaei cho rằng “sẽ không ai bị đánh lừa” bởi cách mà người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ đang tìm cách diễn giải thỏa thuận giữa hai bên.
Ông nhấn mạnh: “Sẽ không thể có một Trung Đông hòa bình chừng nào chủ nghĩa quân phiệt và chính sách can thiệp của Mỹ còn tiếp diễn, trong khi lực lượng do Washington hậu thuẫn vẫn được tự do tiến hành các cuộc chiến kéo dài trong khu vực”.
Giới quan sát nhận định phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Iran thường xuyên chỉ trích Israel về vai trò của nước này trong các cuộc xung đột tại khu vực.
Trong một bài đăng khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định giới lãnh đạo Mỹ “chưa bao giờ thể hiện sự chân thành trong cách ứng xử với dân tộc Iran”.
Ông cho rằng những phát biểu thiếu nhất quán của các quan chức Mỹ liên quan đến bản ghi nhớ sẽ không giúp thu hẹp sự hoài nghi và thiếu lòng tin đã tích tụ từ lâu trong xã hội Iran.
Theo ông Baghaei, Tehran tham gia ký kết bản ghi nhớ với thiện chí, song sẽ tiếp tục hành động một cách thận trọng, đồng thời luôn ghi nhớ những bài học kinh nghiệm trong suốt hơn 50 năm qua.
Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột bùng phát sau cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.
Trong thời gian đàm phán, hai bên dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, chương trình hạt nhân của Tehran, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng thương mại dầu thô toàn cầu cùng nhiều vấn đề khu vực khác.
Trước đó, ông Mohammad Mokhber, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, khẳng định Tehran sẽ kiên quyết yêu cầu thực thi đầy đủ điều khoản về chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trong khu vực đã được nêu trong bản ghi nhớ.
Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu thỏa thuận chỉ dừng lại trên giấy tờ mà không được triển khai trên thực tế, dòng chảy năng lượng của Trung Đông cũng có nguy cơ bị gián đoạn.