Indonesia tiếp nhận 516 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Ngày 11/1, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết tính đến hết năm 2022, quốc gia này đã tiếp nhận tổng cộng 516 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó viện trợ từ các cơ chế hợp tác song phương và đa phương là 137 triệu liều. Trong đó, 412 triệu liều đã được chuyển tới tay người dân.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh một trường tiểu học ở Banda Aceh, Indonesia, ngày 9/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Indonesia đã thúc đẩy để tất cả mọi người được tiếp cận vaccine thông qua vai trò đồng Chủ tịch Nhóm cam kết COVAX AMC của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (Gavi). Tính đến tháng 12/2022, COVAX đã cung cấp 1,88 tỷ liều vaccine cho 146 quốc gia, trong đó 103 triệu liều cho Indonesia.

Indonesia cũng là một trong những nước đặt Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED), Viện nghiên cứu quản lý y tế trong phòng chống thiên tai ASEAN (AIDHM) và tham gia tích cực vào việc phát triển một thỏa thuận mới về ứng phó với đại dịch.

Ngoài ra, Indonesia đã đóng góp tài chính cho y tế toàn cầu với khoản tài trợ lên tới 50 triệu USD cho Quỹ phòng chống đại dịch, 5 triệu USD cho Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), cam kết đóng góp 15,5 triệu USD cho Quỹ toàn cầu, và 5 triệu USD cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN.

Nhằm tăng cường khả năng phục hồi y tế quốc gia, Indonesia đã thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm biến quốc gia này thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất vaccine của khu vực. Indonesia cũng đã được chọn là một trong những nước tiếp nhận công nghệ vaccine mRNA từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cuối cùng, người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia nhắc lại rằng vào tháng 10 vừa qua, Tổng thống Joko Widodo đã cho ra mắt IndoVac – sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 sản xuất trong nước do hãng dược Bio Farma và Đại học y Baylor của Mỹ hợp tác phát triển.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)
Hầu hết triệu chứng COVID kéo dài sẽ hết sau một năm
Hầu hết triệu chứng COVID kéo dài sẽ hết sau một năm

Kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn công bố ngày 12/1 tại Israel cho thấy hầu hết các triệu chứng của COVID kéo dài (Long COVID) sẽ hết trong vòng 1 năm đối với những trường hợp mắc COVID-19 mức độ nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN