Indonesia phát hiện thêm nhiều trẻ em nghi mắc viêm gan bí ẩn

Một số trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguồn gốc ở trẻ em đã được phát hiện tại Indonesia, ngay sau khi quốc gia này có ba bệnh nhi tử vong đầu tiên.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - EPA-EFE

Bộ Y tế Indonesia ngày 5/5 cho biết những trường hợp mới được phát hiện trong bối cảnh các cơ quan y tế trên toàn quốc lên tiếng cảnh báo về căn bệnh bí ẩn đang nhắm vào trẻ em ở hàng chục quốc gia.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Indonesia, Tiến sĩ Siti Nadia Tarmizi cho biết cơ quan này vẫn đang xác minh nguyên nhân mắc bệnh của các ca nhiễm mới nhất thông qua một loạt xét nghiệm nhằm loại trừ bệnh viêm gan A và E. Ông cũng thông báo rằng bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Sulianti Saroso ở thủ đô Jakarta đã được chỉ định là cơ sở chủ chốt để điều trị các trường hợp viêm gan thể nặng.

Ba trẻ 2, 8 và 11 tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Cipto Mangunkusumo ở Jakarta vào tháng 4 sau khi có biểu hiện vàng da và trước đó là các vấn đề về tiêu hóa như nôn trớ và tiêu chảy nặng. Những triệu chứng này cũng đã được ghi nhận ở một số trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em tại các quốc gia khác. Trong khi điều trị tại bệnh viện, hầu hết các bệnh nhi bị vàng mắt, vàng da và gan to.

Dựa trên các điều tra cho đến nay, không ai trong số các thành viên gia đình của nạn nhân tử vong có tiền sử viêm gan hoặc vàng da, hoặc có các triệu chứng viêm gan tương tự. Cả ba bệnh nhi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, và chỉ có trường hợp bệnh nhi 2 tuổi là chưa được tiêm phòng viêm gan. Sẽ mất 10 đến 14 ngày để kết luận, trước khi có thể xác định được nguyên nhân của các ca nhiễm và tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu có ít nhất một trẻ khác đã chết vì viêm gan cấp tính không rõ nguồn gốc, trong khi ít nhất 16 trẻ phải ghép gan sau khi mắc bệnh.

Tại cuộc họp báo ngày 5/5, bác sĩ nhi khoa Hanifah Oswari ở Indonesia đã bác bỏ những tin đồn cho rằng bệnh viêm gan cấp tính là do trẻ em tiêm vaccine COVID-19 gây ra. Ông nhấn mạnh: "Đó không phải là sự thật. Không có bằng chứng cho thấy các vụ viêm gan cấp tính là do vaccine COVID-19 gây ra”.

Ông lưu ý rằng mặc dù một số virus, trong đó có adenovirus và SARS-CoV-2, bị nghi ngờ liên quan đến bệnh viêm gan cấp tính, nhưng chúng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp của bệnh. Adenovirus thường lây lan khi tiếp xúc gần, qua các giọt bắn và bề mặt. Có hơn 50 loại adenovirus, hầu hết gây cảm lạnh, nhưng cũng có nhiều bệnh khác

Giáo sư Hanifah, nhà khoa học về các bệnh viêm gan cấp tính, cũng khuyến cáo bậc cha mẹ nên cảnh giác khi trẻ gặp vấn đề về đường tiêu hóa và đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Ông nói thêm vì viêm gan cấp tính có khả năng lây lan qua đường tiêu hóa và đường hô hấp nên cần tập trung vào việc ngăn chặn virus xâm nhập, chẳng hạn như rửa tay và đeo khẩu trang.

Theo WHO, trong những tuần gần đây khoảng 190 trẻ tại 11 quốc gia, trong độ tuổi từ 1-6, có tiền sử khỏe mạnh, đã mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, bang Wisconsin của Mỹ đang điều tra một trường hợp tử vong tại bang này. WHO cho biết hầu hết ca mắc viêm gan không rõ nguyên nhân là trẻ dưới 10 tuổi, nhiều trẻ dưới 5 tuổi. Không em nào có bệnh nền.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Dân số trẻ em ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 4 thập kỷ
Dân số trẻ em ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 4 thập kỷ

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông báo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết dân số trẻ em của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục năm thứ 41 liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN