Indonesia mở đường bay đến Singapore cho người đã tiêm chủng

Hãng hàng không quốc gia Garuda của Indonesia đã bắt đầu mở đường bay đến Singapore trong khuôn khổ chương trình Làn đi lại cho người đã tiêm chủng (VTL) hợp tác giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda tại sân bay ở Tangerang, ngoại ô Jakarta. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ ngày 29/11, hãng hàng không Garuda của Indonesia có 6 chuyến bay trong khuôn khổ VTL mỗi tuần chặng Jakarta-Singapore bằng máy bay Airbus A330-300. Những hành khách đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ có thể đến Singapore từ Indonesia mà không cần thực hiện cách ly. 

Giám đốc hãng hàng không Garuda, ông Irfan Saputra, cho biết sáng kiến VTL là tín hiệu tích cực không chỉ đối với sự phục hồi ngành hàng không của Indonesia và Singapore mà còn của ngành hàng không toàn cầu. Bên cạnh đó, ông cho rằng việc nhiều quốc gia mở cửa đón du khách quốc tế theo chương trình VTL còn là động lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ở các quốc gia.

Chương trình VTL giữa Indonesia và Singapore là kết quả chuyến thăm của Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi tới Singapore ngày 16/11 vừa qua.

Đào Trang (TTXVN)
Singapore, Malaysia mở cửa biên giới chung cho người đã tiêm chủng
Singapore, Malaysia mở cửa biên giới chung cho người đã tiêm chủng

Sau gần 2 năm đóng cửa, ngày 29/11, Singapore và Malaysia đã chính thức mở lại biên giới chung - một trong những biên giới trên bộ nhộn nhịp nhất thế giới, qua đó cho phép người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đi qua cửa khẩu biên giới hai nước mà không cần phải cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN