Indonesia lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indoneisa Joko Widodo đã nhắc nhở các thành viên chính phủ phải cảnh giác về tình hình kinh tế quý III/2021, dự đoán sẽ xấu hơn do ảnh hưởng của sự lây lan của biến thể Delta buộc chính phủ phải siết chặt việc đi lại của người dân kể từ đầu tháng 7 vừa qua, tác động đến phần lớn các hoạt động kinh tế trong nước.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Yogyakarta, Indonesia, ngày 8/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 44 năm thị trường vốn Indonesia vào ngày 10/8, Tổng thống Jokowi đã yêu cầu các thành viên thị trường chứng khoán cảnh giác với tình hình hiện nay. Tuy nhiên, ông tin rằng thị trường chứng khoán trong nước vẫn có thể phát triển, bởi theo kinh nghiệm trước đó khi thực hiện các hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB), giá trị giao dịch hàng ngày tại sàn giao dịch chứng khoán quốc gia vẫn ở mức cao. Hơn nữa, sau khi PSBB kết thúc và các hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) được thực thi, giá trị giao dịch hàng ngày vẫn tăng lên.  Do đó, Tổng thống Indonesia cho rằng chính phủ cần thực thi nhiều nỗ lực khác nhau để duy trì tăng trưởng, trong đó tăng cường niềm tin của công chúng vào thị trường vốn; đẩy nhanh số hóa; nâng cao chất lượng dịch vụ; cũng như thực thi các quy định vững chắc và minh bạch. Mặt khác, cùng nhau nâng cao hệ sinh thái kinh tế quốc gia.

*Tình hình hoạt động của hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc. Ngày 11/8, hãng hàng không này thông báo khoản lỗ ròng lên tới 972 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh đại dịch tiếp tục cản trở nhu cầu đi lại. Dù khoản lỗ này thấp hơn so với mức 1,3 tỷ USD của cùng kỳ năm 2020, song ban lãnh đạo Cathay Pacific cho rằng triển vọng sắp tới vẫn chưa chắc chắn.

Người đứng đầu Cathay Pacific, ông Patrick Healy, nhận định năm 2021 tiếp tục là “giai đoạn khó khăn nhất” trong lịch sử 70 năm của hãng, song những tiến triển hiện nay trong các chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu đang phát ra tín hiệu tích cực cho ngành hàng không.

Đầu tháng này, chính quyền Hong Kong đã dỡ bỏ một số hạn chế, theo đó, các du khách không có thị thực lao động hoặc cư trú cũng có thể đến đặc khu này, song sẽ phải cách ly tại khách sạn từ 7-21 ngày tùy thuộc vào điểm đến. Trong 6 tháng đầu năm, Cathay Pacific đã chuyên chở 157.000 lượt hành khách, giảm 96% so với cùng kỳ năm 2020. Hãng này chỉ thu về được 96 triệu USD từ các chuyến bay thương mại trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đình Ánh – Ngọc Hà (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 10/8: Kỷ lục gần 3.000 ca tử vong/ngày; Indonesia chuẩn bị 'sống chung' nhiều năm
COVID-19 tại ASEAN hết 10/8: Kỷ lục gần 3.000 ca tử vong/ngày; Indonesia chuẩn bị 'sống chung' nhiều năm

Trong ngày 10/8, các nước ASEAN ghi nhận thêm 90.000 ca nhiễm mới và kỷ lục gần 3.000 ca tử vong. Indonesia chuẩn bị lộ trình "sống chung" nhiều năm với dịch bệnh, trong khi Campuchia triển khai tiêm vaccine mũi 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN