Indonesia không cấm nghỉ lễ vì lý do kinh tế

Bộ trưởng Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan ngày 2/4 cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định không cấm người dân về quê trong dịp lễ Idul Fitri sắp tới vì lý do kinh tế.

Chú thích ảnh
Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 27/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến tại Phủ tổng thống, Bộ trưởng Luhut - người cũng đang tạm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải, nhấn mạnh rằng quyết định nói trên nhằm ngăn nền kinh tế bị “ngừng trệ hoàn toàn”, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ gia đình thu nhập thấp.
       
Cũng theo ông Luhut, quyết định trên cũng được đưa ra dựa trên mô hình tính toán của Chính phủ, theo đó thời tiết nóng và độ ẩm cao ở Indonesia sẽ làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Mặt khác, ngay cả khi bị cấm, người dân cũng sẽ tìm mọi cách để về quê. Do vậy, Chính phủ chỉ dừng ở mức khuyến cáo người dân tránh về quê để bảo vệ sức khỏe cho gia đình họ. Ông Luhut cũng cho biết rằng những người không về quê sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ song chưa tiết lộ chi tiết.
       
Cũng trong ngày 2/4, Tổng thống Joko Widodo thông báo sẽ không có lệnh cấm chính thức đối với những người hồi hương nhân lễ Idul Fitri, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương giám sát những người này. Quyết định này được đưa ra bất chấp lời kêu gọi của nhiều chuyên gia y tế và lãnh đạo nhiều địa phương trên khắp cả nước, trong đó có thủ đô Jakarta, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan xa hơn trên đảo Java.
           
Tuy không cấm người dân về quê, chính quyền Indonesia trước đó cho biết sẽ thực thi nhiều biện pháp nhằm hạn chế quy mô của cuộc “đại di cư” thường niên này thông qua việc cắt giảm các dịch vụ hỗ trợ, miễn phí di chuyển. Theo đó, Tổng cục Vận tải Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải sẽ cắt giảm tới 50% vé các chuyến bay, đồng thời hạn chế các phương tiện giao thông từ vùng Đại Jakarta vốn đang là “tâm dịch” COVID-19 tại Indonesia, tới các tỉnh Trung Java và Đông Java.
       
Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã quyết định bãi bỏ tất cả các chương trình hỗ trợ xe bus miễn phí từ vùng Đại Jakarta tới 37 địa điểm trên khắp cả nước trong mùa Idul Fitri năm nay sau khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19. Công ty đường sắt nhà nước KAI thông báo sẽ cắt giảm số chuyến tàu hàng ngày từ 532 xuống còn 429 chuyến từ ngày 2/4 tới theo yêu cầu của chính phủ.

Idul Fitri - ngày lễ lớn của người Hồi giáo ngay sau khi kết thúc tháng nhịn ăn Ramadan - dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24-25/5 tới với khoảng 20 triệu người từ khu vực thành thị về các vùng nông thôn của “xứ vạn đảo”.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)
Indonesia sử dụng bộ test bệnh lao để phát hiện virus SARS-CoV-2
Indonesia sử dụng bộ test bệnh lao để phát hiện virus SARS-CoV-2

Chính phủ Indonesia cho biết sẽ sử dụng bộ xét nghiệm bệnh lao có sẵn tại hơn 132 bệnh viện và trung tâm y tế để xét nghiệm những người nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN