IAEA theo dõi sát các động thái của Iran

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố sẽ thông tin cho các nước thành viên một cách phù hợp về những diễn biến tại Iran sau khi Tehran tuyên bố từ bỏ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Chú thích ảnh
Thiết bị làm giàu urani tại nhà máy hạt nhân Nataz, cách thủ đô Tehran khoảng 300 km về phía Nam ngày 4/11/2019. Ảnh (do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cung cấp): AFP/TTXVN

Tuyên bố ngày 6/1 của IAEA nêu rõ: "Các thanh sát viên của IAEA sẽ tiếp tục kiểm tra và giám sát các hoạt động tại nước này (Iran). IAEA sẽ thông tin cho các nước thành viên về những diễn biến liên quan một cách kịp thời, hợp lý".

Trước đó, ngày 5/1, Iran thông báo sẽ từ bỏ các cam kết làm giàu urani, nhưng sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một người phát ngôn chính phủ nói rằng nước này sẽ không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân về số lượng máy ly tâm để làm giàu urani mà họ có thể sử dụng, điều này đồng nghĩa sẽ không có giới hạn đối với năng lực và cấp độ làm giàu urani hoặc quá trình nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Iran. Từ nay, những vấn đề này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu kỹ thuật của Iran.

Tuy nhiên, người phát ngôn trên lưu ý rằng những bước đi của Iran có thể được đảo ngược nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Quyết định trên của Iran là bước đi mới nhất của Tehran trong việc rút lại các cam kết trong khuôn khổ JCPOA sau khi Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq hôm 3/1 vừa qua. Vụ việc không chỉ khiến quan hệ giữa Mỹ với Iran và Iraq đặc biệt căng thẳng, mà còn khiến khu vực có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, không có bất kỳ mối đe dọa nào về việc phát triển vũ khí hạt nhân sau quyết định của Iran từ bỏ những hạn chế về làm giàu urani. Bộ này khẳng định, Nga vẫn tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Phương Hoa (TTXVN)
Anh, Pháp, Đức kêu gọi Iran tôn trọng thỏa thuận hạt nhân JCPOA
Anh, Pháp, Đức kêu gọi Iran tôn trọng thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Trong một tuyên bố chung hôm 5/1, ba nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã kêu gọi Iran kiềm chế các hành động vi phạm thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran ký năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN