Hy Lạp tuyên bố không cần cứu trợ của IMF

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 7/12 cho biết khoản tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hiện không còn cần thiết đối với gói cứu trợ quốc tế cho Hy Lạp do các yêu sách về cho vay và lập trường "không mang tính xây dựng" của chủ nợ quốc tế này.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu tại phiên họp Quốc hội tại thủ đô Athens. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài Et1, ông Tsipras nói: "Tôi có cảm giác sự tài trợ của IMF là không còn cần thiết" đối với gói cứu trợ cho Hy Lạp. Ông cho rằng lập trường của IMF thiếu tính xây dựng, đồng thời chỉ trích định chế tài chính này đưa ra yêu sách về cải tổ hà khắc.

Tuyên bố trên của người đứng đầu Chính phủ Hy Lạp được đưa ra trước thềm chuyến thăm Athens của đại diện "bộ tứ chủ nợ" gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), IMF và Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM). Hồi tháng 7, Athens đã đạt thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 86 tỷ euro (93 tỷ USD) với thời hạn 3 năm từ các đối tác trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tuy nhiên tới nay, IMF vẫn chưa giải ngân cho chương trình cứu trợ này và thông báo có thể sẽ quyết định việc này vào tháng 1/2016.

Cùng ngày, Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem thông báo quá trình tái cấp vốn cho 4 ngân hàng chính của Hy Lạp đang hoàn tất và việc giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo để tái cấp vốn cho các ngân hàng chính sẽ được thực hiện vào ngày 8/12. Như vậy tổng giá trị khoản cứu trợ tái cấp vốn cho các ngân hàng chính của Hy Lạp là 5,5 tỉ euro, thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Trong khuôn khổ chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp, 10 tỉ euro được dành để tái cấp vốn cho các ngân hàng.

Quan chức phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính của Liên minh châu Âu (EU), ông Pierre Moskovici, cho biết nền kinh tế Hy Lạp có dấu hiệu tích cực. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ổn định trong năm nay và năm 2016 dự kiến tăng 0,7%.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) Klaus Regling tuyên bố sau cuộc họp của Eurogroup ngày 7/12 cho biết ESM và Khu vực đồng euro (Eurozone) dự kiến phát hành trái phiếu tổng trị giá 70 tỉ euro trong năm tới.

Ông Regling cho biết nhờ lãi suất thấp, ESM đã hoàn tất việc thu hút vốn trong năm 2015. Năm sau thể chế này dự kiến phát hành trái phiếu trị giá 29 tỉ euro, trong khi Quỹ Ổn định tài chính châu Âu (EFSF) sẽ phát hành 41 tỉ euro trái phiếu. ESM chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/12012 như quỹ cứu trợ thường trực của Eurozone. ESM có số vốn khoảng 500 tỷ euro và sẽ trở thành nhà cho vay cuối cùng đối với các nước thành viên Eurozone gặp khó khăn nếu họ cam kết tiến hành những cải cách tài chính và cơ cấu nhằm đưa các nền kinh tế không còn được giới đầu tư tin tưởng quay trở lại quỹ đạo, đồng thời giúp ổn định đồng tiền chung châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ năm 2016
Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ năm 2016

Với 153 phiếu thuận và 145 phiếu chống, rạng sáng 6/12, Quốc hội Hy lạp đã thông qua ngân sách khắc khổ 2016 với nhiều biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu cũng như tăng thuế để làm hài lòng các chủ nợ quốc tế của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN