Hy Lạp phát tiền cho thanh niên tiêm vaccine COVID-19

Hy Lạp sẽ phát cho thanh niên từ 18-25 tuổi 150 euro (180 USD) nếu họ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Người lướt sóng gần bãi biển ở Kavouri suburb, phía Nam Athens ngày 22/6. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis xác nhận thông tin trên ngày 28/6. Nhà lãnh đạo này cho biết kể từ 15/7, công dân Hy Lạp dưới 26 tuổi sẽ được nhận số tiền 150 euro vào ví điện tử sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.

Ông Mitsotakis nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng rằng giới trẻ sẽ tận dụng cơ hội này. Nhà nước cảm ơn các bạn vì đã hành động có trách nhiệm và thực hiện điều mà tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ làm”.

Bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số của Hy Lạp, ông Kyriakos Pierrakakis tiết lộ chương trình ví điện tử sẽ tập trung vào ngành công nghiệp du lịch và giải trí.

Ông Pierrakakis nói: “Nó có thể sử dụng để mua vé tàu, vé phà, vé máy bay, thuê xe, lán trại, chỗ nghĩ, dịch vụ du lịch, đi xem phim, kịch, đến bảo tàng, địa điểm khảo cổ và nhiều thứ khác”.

Các quan chức chính phủ cũng bổ sung rằng những người giữ chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 cũng được hưởng một số ưu thế như được tạo điều kiện tham gia các chuyến du lịch hè và sự kiện văn hóa từ 15/7.

Vốn dựa khá nhiều vào ngành du lịch, Hy Lạp đang tìm phương pháp để mở lại toàn bộ nền kinh tế. Nước này đã thông qua việc tiêm vaccine cho người trưởng thành thuộc mọi nhóm tuổi.

Giới chức Hy Lạp cũng đề cập đến việc xem xét các lựa chọn pháp lý để khiến tiêm vaccine trở thành bắt buộc đối với lao động tại một số nhóm nghề nghiệp nhất định.

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 100.000 người Hy Lạp được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng ngại ngần tiêm vaccine COVID-19 trong một số nhóm tuổi đang gây quan ngại cho giới chức y tế địa phương khi biến thể của virus SARS-CoV-2 - Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ tiếp tục lây lan mạnh khắp châu Âu.

Theo ước tính của chính phủ, đến cuối tháng này, khoảng 35% trong tổng số 10,7 triệu người dân Hy Lạp, hoặc 42% số người trưởng thành tại quốc gia này sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19. Con số dự kiến tăng lên 48% và 57% vào cuối tháng 7.

Hy Lạp đã kết thúc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời từ tuần trước. Và từ 28/6, những công dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ được phép đi làm và đến phòng tập mà không phải xét nghiệm COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 29/6: Thế giới vượt 182 triệu ca mắc; Moskva có ca tử vong cao kỷ lục
COVID-19 tới 6h sáng 29/6: Thế giới vượt 182 triệu ca mắc; Moskva có ca tử vong cao kỷ lục

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 301.000 ca bệnh COVID-19 và gần 5.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 182 triệu ca, trong đó trên 3,94 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN