Hy Lạp muốn du khách Anh trở lại sau khi dần nới lỏng các biện pháp hạn chế

Nhằm thu hút lượng khách du lịch trở lại những hòn đảo xinh đẹp, Hy Lạp đã cử Bộ trưởng Du lịch nước này Harry Theoharis tới Anh 3 ngày để thuyết phục một trong những thị trường du lịch lớn nhất của "xứ sở thần thoại".

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt tại nhà ga tàu hỏa ở Athens, Hy Lạp ngày 12/6/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thông báo của Hy Lạp, Bộ trưởng Theoharis sẽ gặp Ngoại trưởng Anh Nigel Adams để thảo luận về thị trường du lịch trong bối cảnh Hy Lạp đang dần nới lỏng các hạn chế đi lại. Dự kiến, ông Theoharis cũng sẽ làm việc với British Airways, EasyJet và Jet2, những hãng hàng không có các chuyến bay thường xuyên đến Hy Lạp.

Năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xảy ra, đã có khoảng 3,5 triệu lượt khách Anh đi nghỉ tại Hy Lạp và hiện quốc gia này muốn thu hút những du khách "xứ sở sương mù" trở lại những hòn đảo xinh đẹp của Hy Lạp trong những tháng tới sau khi dần nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa vốn được áp đặt trong nhiều tháng qua để chống dịch COVID-19.

Du lịch đóng góp 1/4 nguồn thu hàng năm của Chính phủ Hy Lạp và Athens muốn thuyết phục các công ty lữ hành rằng nước này đã an toàn để đến thăm.

Trước đó, ngày 10/5, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhấn mạnh rằng Athens là một trong những thủ đô đầu tiên của EU, cùng với Madrid, ủng hộ ý tưởng về một "giấy chứng nhận tiêm chủng" nhằm cho phép nối lại hoạt động du lịch.

Dù đã áp đặt phong tỏa một phần kể từ ngày 7/11 năm ngoái, Hy Lạp vẫn đang ghi nhận hơn 1.500 ca mắc COVID-19/ngày, chủ yếu ở Athens, trong đó có hàng chục ca tử vong và bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Nhằm khởi động lại hoạt động du lịch vốn đang rơi vào tình trạng đình đốn, kể từ đầu tháng 4, nước này đã dần mở cửa trở lại các cửa hàng không thiết yếu và quán cà phê. Ngày 10/5, tất cả các trường học đã được phép mở cửa trở lại sau 6 tháng đóng cửa. Theo quy định mới, học sinh và giáo viên sẽ phải tự xét nghiệm virus hai lần mỗi tuần.

Gần một tháng trước, quy định cách ly 7 ngày đã được dỡ bỏ đối với tất cả những du khách đến từ EU, Mỹ, Vương quốc Anh, Israel, Serbia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và một số quốc gia khác.

Tuy nhiên, cho đến nay, Vương quốc Anh vẫn xếp Hy Lạp trong "danh sách màu hổ phách về du lịch", có nghĩa là những người Anh từ Hy Lạp trở về nước phải thực hiện cách ly ít nhất 5 ngày. Mức cao nhất, "danh sách đỏ về du lịch" quy định người trở về phải cách ly 10 ngày.

Phương Hoa (TTXVN)
Hy Lạp sẽ chính thức mở cửa cho khách du lịch vào ngày 15/5
Hy Lạp sẽ chính thức mở cửa cho khách du lịch vào ngày 15/5

Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp cho biết sẽ dỡ bỏ thêm các hạn chế đối với du khách không mắc COVID-19 từ một số quốc gia, trong đó có Australia và Nga từ ngày 26/4, trước khi chính thức mở cửa cho khách du lịch vào ngày 15/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN