Hy Lạp bỏ qui định cách ly đối với người nhập cảnh tử EU, Mỹ, Anh và nhiều nước khác

Ngày 19/4, Hy Lạp thông báo nước này quyết định dỡ bỏ qui định cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Israel, Serbia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Hy Lạp nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: Greek Islands

Ngày 19/4, Hy Lạp thông báo nước này quyết định dỡ bỏ qui định cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Israel, Serbia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chính phủ Hy Lạp nêu rõ du khách từ những quốc gia có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc đã tiêm vaccine phòng virus SARS-CoV-2 có thể nhập cảnh nước này mà không phải cách ly. Trong danh sách này có các nước thành viên EU, Mỹ, Anh, Serbia, Israel và UAE.

Công dân các nước nói trên được phép tới Hy Lạp thông qua các cảng hàng không Athens, Thessaloniki, Heraklion, Chania, Rhodes, Kos, Mykonos, Santorini và Corfu, cũng như hai cửa khẩu biên giới trên bộ.

Ngày 15/4, Chính phủ Hy Lạp thông báo từ tuần tới, nước này có kế hoạch mở cửa biên giới cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đến từ một số quốc gia.

Chương trình này là một phần của dự án thí điểm nhằm cho phép những người có "hộ chiếu vaccine "được nhập cảnh Hy Lạp. Tới nay, Hy Lạp mới áp dụng ngoại lệ này cho du khách Israel. Theo sáng kiến này, du khách sẽ có thể được miễn thời gian cách ly 7 ngày hiện đang được áp đặt.

Người phát ngôn chính phủ Aristotelia Peloni nêu rõ kế hoạch thí điểm này áp dụng đối với các hành khách có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc các xét nghiệm PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2. Theo quan chức này, sáng kiến trên cũng áp dụng cho "các nước châu Âu và một số nước cụ thể khác". Tuy nhiên, du khách sẽ phải tuân thủ các biện pháp hạn chế đi lại như người dân Hy Lạp, trong đó có việc hạn chế di chuyển giữa các khu vực.

Hiện có khoảng 2.000 - 4.000 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày tại Hy Lạp. Các cửa hàng bán lẻ đã mở cửa trở lại vào ngày 5/4 vừa qua, nhưng phải đến đầu tháng 5 các nhà hàng mới hoạt động trở lại. Bà Peloni cho biết kế hoạch khởi động toàn bộ mùa du lịch vào ngày 14/5 tới sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Trong những tuần gần đây, Hy Lạp đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và hiện đã có gần 1,5 triệu người trong tổng số khoảng 11 triệu dân đã được tiêm ít nhất một mũi.

Tới nay, các trường trung học phổ thông trên toàn Hy Lạp đã mở cửa trở lại đón học sinh sau 5 tháng đóng cửa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Theo Bộ Giáo dục Hy Lạp, mặc dù mở cửa trở lại, song các trường này phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Cụ thể, các học sinh và giáo viên phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vào ngày thứ Hai và thứ Năm hằng tuần bằng bộ bị tự xét nghiệm được phát miễn phí ở các hiệu thuốc. Ngoài ra, học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập trong giờ nghỉ giải lao và căng tin trường học sẽ phải đóng cửa.

Trong khi đó, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc vẫn đóng cửa.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Hàn Quốc, Hy Lạp, Anh tiếp tục triển khai tiêm vaccine của AstraZeneca
Hàn Quốc, Hy Lạp, Anh tiếp tục triển khai tiêm vaccine của AstraZeneca

Ngày 17/3, cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh), mặc dù một số nước châu Âu tạm dừng sử dụng loại vaccine này để điều tra các phản ứng phụ đã được báo cáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN