Cờ của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: IRNA/TTXVN
Ông Szijjarto đã phát biểu như trên tại một cuộc họp báo chung ở Budapest với người đồng cấp Bắc Macedonia, Timco Mucunski. Theo ông, EU sẽ có lợi về mặt kinh tế và chiến lược từ việc hội nhập các quốc gia Tây Balkan.
Ngoài ra, ông Szijjarto còn đề cập đến "áp lực khổng lồ" từ Uỷ ban châu Âu để đẩy nhanh việc Ukraine gia nhập EU và "tiêu chuẩn kép" trong chính sách mở rộng của EU, trong bối cảnh Bắc Macedonia đã giữ vị trí ứng cử viên suốt hai thập kỷ qua.
Ukraine, quốc gia đã đạt được tư cách ứng cử viên EU vào năm 2022, hiện đang phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn chính trị và yêu cầu lập pháp để tiến tới gia nhập khối.
Con đường trở thành thành viên EU yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng loạt tiêu chí trước khi tham gia chương trình đàm phán chi tiết, gồm nhiều vấn đề từ tiêu chuẩn kinh tế tới pháp quyền. Tổng cộng có 35 chương đàm phán và phải nhận được đồng ý từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU.