Hungary có thể phê chuẩn cho Thụy Điển gia nhập NATO trước Thổ Nhĩ Kỳ

Báo Izvestia (Nga) ngày 18/7 dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Dora Duro cho biết nước này có thể sẽ chính thức phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển vào mùa thu, trước Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh tại Quốc hội Hungary. Ảnh: Reuters

Theo quan chức Hungary, Budapest sẽ không phản đối Thụy Điển gia nhập NATO nếu Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng ý thông qua tư cách thành viên của nước Bắc Âu trên - điều đã xảy ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva.

Tuy nhiên, Izvestia cho rằng quan hệ song phương giữa Budapest và Stockholm vẫn căng thẳng và những mâu thuẫn liên quan sẽ khó có thể hóa giải khi vương quốc Bắc Âu này gia nhập khối.

Nhà phân tích Nikita Lipunov thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (Đại học MGIMO) nhận định, đối với Budapest, việc ngăn Thụy Điển trở thành thành viên NATO được coi là cơ hội để nhắc nhở các đồng minh ở châu Âu về các yêu sách lâu dài của Hungary, thể hiện vai trò quan trọng của mình và thu được càng nhiều lợi ích chính trị càng tốt.

Trong khi đó, việc mở rộng NATO sau khi kết nạp Thụy Điển sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quân sự trong khu vực. Theo chuyên gia Lipunov, động thái này sẽ tăng cường sức mạnh cho sườn phía Đông Bắc của NATO, vì chúng sẽ bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Âu - Baltic, trong khi Biển Baltic sẽ thực sự trở thành "vùng biển riêng" của khối.

"Với sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia Bắc Âu trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, giao thông và các lĩnh vực khác, sườn phía Đông Bắc sẽ trở nên hội nhập và liên kết với nhau hơn về mặt quân sự", nhà phân tích Lipunov nhận định.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thủ tướng Hungary kêu gọi NATO thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine
Thủ tướng Hungary kêu gọi NATO thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine

Thủ tướng Viktor Orban nói rằng đàm phán, chứ không phải vũ khí, là con đường phía trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN