Hung thủ gây vụ nổ ở Mỹ bị nghi hoang tưởng với công nghệ 5G

Các nhà điều tra liên bang Mỹ đang nghi ngờ hung thủ cho nổ tung chiếc xe RV giữa trung tâm thành phố Nashville (bang Tennessee) vào lễ Giáng sinh có thể bị ám ảnh về công nghệ 5G.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ ngày 25/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, theo kênh truyền hình RT, các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã lục soát nhà một người đàn ông tên Anthony Quinn Warner (63 tuổi) tại khu dân cư Antioch (bang Tennessee). Hàng xóm cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc RV đỗ trên con đường vào nhà Warner suốt vài tuần trở lại đây. Chiếc RV này được cho là giống với phương tiện phát nổ ở trung tâm Nashville vào sáng 25/12.

Nhà môi giới bất động sản ở Nashville, ông Steve Fridrich đã liên hệ với FBI vì cách đây vài năm, cũng có một chuyên gia công nghệ thông tin trùng tên với nghi phạm làm cho ông ta. Trả lời kênh truyền hình địa phương WSMV TV, ông Fridrich cho biết FBI đã hỏi ông ta về về việc liệu người đàn ông liên quan đến vụ đánh bom có “hoang tưởng về công nghệ 5G” hay không.

Phát ngôn viên của FBI cho hay họ không thể bình luận về thông tin trên vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tuy nhiên, một nguồn tin xác nhận với WSMV rằng trong loạt giả thuyết động cơ, các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu nghi phạm Warner có đang gặp hội chứng hoang tưởng, luôn nghi ngờ công nghệ 5G được sử dụng để “theo dõi người Mỹ”.

Các nhân chứng tại hiện trường tiết lộ trước khi chiếc xe bị kích nổ, có một giọng nói tự động của người phụ nữ vang lên, yêu cầu mọi người sơ tán. Ba người đi đường bị thương trong vụ nổ. Cảnh sát cùng tìm thấy thi thể người tại hiện trường. Theo CNN, các chứng cứ này khiến FBI tin rằng vụ nổ này là một vụ đánh bom tự sát.

Vụ nổ đã làm hư hỏng một tòa nhà của tập đoàn viễn thông AT&T. Phát ngôn viên cảnh sát Don Aaron ngày 26/12 cho biết lực lượng điều tra chưa xách định được đó là trùng hợp hay là chủ ý của hung thủ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cảnh sát Mỹ lục soát một ngôi nhà ở Nashville để điều tra vụ nổ kinh hoàng
Cảnh sát Mỹ lục soát một ngôi nhà ở Nashville để điều tra vụ nổ kinh hoàng

Cơ quan chức năng Mỹ ngày 26/12 đã lục soát 1 ngôi nhà ở Nashville (bang Tennessee) trong quá trình điều tra vụ nổ xảy ra tại thành phố này sáng ngày 25/12 khiến một số người bị thương và gây hư hại hàng chục tòa nhà cao tầng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN