Hung thủ dùng búa tấn công học sinh tiểu học tại Bắc Kinh do 'oán giận'

Ngày 8/1, giới chức Trung Quốc đã xác định thủ phạm trong vụ tấn công trường tiểu học tại quận Tây Thành, thủ đô Bắc Kinh vào sáng cùng ngày là đối tượng họ Jia, 49 tuổi.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công tại trường tiểu học quận Tây Thành, Bắc Kinh ngày 8/1/2019. Ảnh: South China Morning Post/TTXVN

Thủ phạm được trường trên thuê để làm công tác bảo dưỡng hằng ngày. Hợp đồng lao động với đối tượng dự kiến chấm dứt vào cuối tháng 1 này. Theo nhà chức trách, mặc dù trường đã thảo luận để dành cho đối tượng một công việc khác, song hắn vẫn thực hiện vụ tấn công vì "oán giận".

Trước đó, 20 học sinh đã bị thương khi một người đàn ông tấn công bằng búa vào một trường tiểu học tại quận Tây Thành, ở thủ đô Bắc Kinh. Trong số các học sinh bị thương có 3 em bị thương nặng. Thủ phạm đã bị bắt giữ tại chỗ.

Các vụ bạo lực nhằm vào trường học không phải là hiếm tại Trung Quốc. Tháng 4/2018, một người đàn ông 28 tuổi đã dùng dao sát hại 9 học sinh trung học khi các em đang trên đường về nhà. Đây bị xem là vụ tấn công bằng dao đẫm máu nhất nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở Bắc Kinh, 20 học sinh bị thương
Tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở Bắc Kinh, 20 học sinh bị thương

Một người đàn ông đã cầm hung khí đâm chém điên cuồng làm bị thương 20 học sinh tại một ngôi trường tiểu học ở quận Xicheng, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN