Hung thủ đánh bom Boston không thể nói

Nghi phạm thứ hai trong vụ đánh bom Boston, Dzhokhar Tsarnaev 19 tuổi bị bắt sống ngày 19/4 hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện và không thể nói được, thách thức "cả triệu câu hỏi" của các nhà điều tra. 

Tình hình nguy kịch của Dzhokhar đang gây trở ngại với cảnh sát Mỹ trong quá trình tìm hiểu động cơ đằng sau vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston khiến 3 người tử vong và hơn 170 người bị thương của 2 anh em người gốc Chechnya.


Cảnh sát bao vây con thuyền nơi Dzhokhar đang trốn. Ảnh: Internet.


Dzhokhar bị bắt giữ khi đang trốn trong một chiếc thuyền trong sân một ngôi nhà ở ngoại ô Watertown sau khi tháo chạy khỏi cuộc đọ súng với cảnh sát trước đó. Anh trai của hắn, Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc truy bắt. Người chủ của ngôi nhà nơi Dzhokhar ẩn trốn đã phát hiện máu trong chiếc thuyền và ngay lập tức báo cho cảnh sát. Hiện Dzhokhar Tsarnaev đang được điều trị tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess tại Boston.


Kênh CNN và các kênh truyền thông khác đều cho biết Dzhokhar Tsarnaev đã bị trúng đạn vào cổ và không thể nói được. Hiện vẫn chưa rõ đến khi nào hắn có thể nói trở lại. 


Dzhokhar Tsarnaev bước vào con thuyền nơi hắn ẩn náu qua hình ảnh từ camera an ninh. Ảnh: Internet.


Thống đốc bang Massachusetts, Deval Patrick phát biểu với báo giới: “Tình hình khá nghiêm trọng và hắn vẫn chưa thể nói được. Chúng tôi có đến cả triệu câu hỏi và tất cả những câu hỏi đó cần phải được trả lời”.


Cũng theo CNN, Dzhokhar đang ở trong tình trạng nguy kịch và phải được luồn ống trợ thở.


Trong khi đó cảnh sát trưởng Watertown, Edward Deveau trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết đến nay, các bằng chỉ ra hai anh em nhà Tsarnaev hành động độc lập trong vụ đánh bom và cả vụ nổ súng với cảnh sát sau đó. Trong cuộc truy đuổi, hai anh em nhà Tsarnaev đã mang theo ít nhất 6 quả bom cùng với bon chúng.


Hình ảnh bằng tia hồng ngoại cảnh sát Massachusetts đã ghi lại về chiếc thuyền nơi Dzhokhar ẩn trốn. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên vẫn có nhiều nghi vấn xung quanh vụ việc. Theo NBC News, Tamerlan Tsarnaev đã từng rời nước Mỹ trong 6 tháng năm 2012, hắn bay tới Nga vào tháng 1 và quay trở lại Mỹ vào tháng 7. Trong chuyến đi hắn đã dừng chân tại Dagestan và Chechnya. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc có phải hắn đã được huấn luyện khủng bố. Giới truyền thông đưa tin Tamerlan đã trở thành một tín đồ Hồi giáo trung thành trong những năm gần đây.


Kênh tin tức Fox News mới đây dẫn nguồn tin cho biết, các nhà điều tra đang xem xét khả năng có mối liên hệ của anh em nhà Tsarnaev với nhóm Hồi giáo cực đoan có tên Caucasus Emirate đã từng gây ra nhiều vụ tấn công tại Nga. Các nhà điều tra dựa trên thông tin từ nội dung các đoạn video Tamerlan đã truy cập trên Youtube đều liên quan đến nhóm khủng bố này.


Trong khi đó, ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã thống nhất trong một cuộc điện đàm sẽ tăng cường hợp tác trong phòng chống khủng bố giữa hai nước.



H.Linh (theo Sky News, Fox News, CNN)

Mỹ sẽ điều tra khả năng hai nghi can đánh bom Boston được trợ giúp

Ngày 19/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết nước này sẽ tìm hiểu xem liệu hai anh em bị tình nghi tiến hành đánh bom giải Maratông ở Boston có nhận được trợ giúp hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN