Hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Diễn đàn hợp tác quốc phòng cấp thứ trưởng Nhật Bản-ASEAN thường niên lần thứ 5 được tổ chức tại Okinawa từ ngày 17-19/2/2014. Hội nghị Diễn đàn hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 5 đã thảo luận về “Định hướng xây dựng năng lực quốc phòng tương lai giữa Nhật Bản và ASEAN” nhằm đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Tham dự hội nghị diễn đàn hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN cấp thứ trưởng lần thứ 5 có gần 50 quan chức quốc phòng, quân sự cấp cao, tổng thư ký quốc phòng, thư ký thường trực, các cơ quan hoạch định chính sách, giới công nghiệp quốc phòng, các chuyên gia quốc phòng, quân sự đến từ 10 quốc gia ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và nước chủ nhà Nhật Bản.

Hội nghị Diễn đàn hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN do Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật Bản Masanori Nishi chủ trì. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc Phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng dẫn đầu, tham dự. Hội lần thứ 5 này được Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm trong bối cảnh chung của tình hình an ninh và chủ trương hợp tác khu vực giữa Nhật Bản và ASEAN hiện nay. Trước khi Hội nghị thảo luận các chủ đề hợp tác cụ thể, Hội nghị đã nghe thông điệp chào mừng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đến Diễn đàn và nhấn mạnh hợp tác quốc phòng ASEAN-Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì môi trường hòa bình, phát triển, thịnh vượng chung tại khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản tái khẳng định chủ trương hợp tác Nhật Bản-ASEAN trên tất cả các lĩnh vực trong đó có hợp tác về quốc phòng, quân sự mang tính động lực cho việc xây dựng lòng tin chiến lược và hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nước ASEAN đối phó có hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống trong tương lai tại khu vực. Đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác đối tác thân thiện giữa Nhật Bản và ASEAN hơn 40 năm qua. Trong tham luận tại diễn đàn, trưởng đoàn các nước ASEAN đều đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong hợp tác cũng như có các chương trình, dự án cụ thể hàng năm để hỗ trợ xây dựng năng lực quốc phòng, quân sự cho các nước ASEAN trong đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống do hệ lụy của biến đổi khí hậu gây ra, cũng như các vấn đề mới nổi lên như tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng…

Hội nghị đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ ADMM+, đặc biệt là công tác phối hợp các diễn tập về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa vừa qua tại Brunei, Việt Nam và các nước trong khu vực. Trong những năm tới, Nhật Bản và Lào - là hai quốc gia đồng chủ trì về hợp tác cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo trong khuôn khổ hợp tác ADMM+ - sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường các nội dung hợp tác thiết thực, cụ thể phù hợp với nhu cầu kết nối nguồn lực hiện nay giữa các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, các quốc gia ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cũng như nước chủ nhà Nhật Bản đã thảo luận các định hướng hợp tác cụ thể thông qua các dự án cũng như đặc điểm, nhu cầu trang bị, công nghệ mà Nhật Bản có thế mạnh, có thể hỗ trợ, chia sẻ cùng các nước ASEAN nhằm nâng cao năng lực đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống tại khu vực mà mỗi quốc gia không thể tự mình giải quyết được.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí hợp tác, đoàn kết, hữu nghị và kết quả của Hội nghị diễn đàn hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN làm sâu sắc hơn, thực chất hơn trong quan hệ hợp tác ASEAN-Nhật Bản trong tương lai vì hòa bình, ổn định tương lai khu vực. Kết thúc hội nghị, nước chủ nhà đã cho các đại biểu tham quan các đơn vị, cơ sở công nghệ của Nhật Bản.



TTXVN/ Tin tức
Mỹ ủng hộ lập trường và nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh, ổn định của ASEAN
Mỹ ủng hộ lập trường và nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh, ổn định của ASEAN

Chiều 16/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia từ ngày 15-17/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kery đã tới thăm Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và gặp gỡ Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN