Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức thâm hụt ngân sách kỷ lục  

Ngày 6/12, Cục trưởng Cục Tài chính Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Trần Mậu Ba cho biết, trong tài khóa 2020, Hong Kong thâm hụt ngân sách hơn 300 tỷ HKD (38,7 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Một phố mua sắm ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Trần Mậu Ba nêu rõ dự trữ ngân sách của Hong Kong đã giảm mạnh, từ mức tương đương 23 tháng chi tiêu của chính quyền đặc khu hồi đầu năm năm xuống mức tương đương 14 tháng. Ông cho rằng mức thâm hụt ngân sách trên do các tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các sự kiện xã hội thời gian qua ảnh hưởng đến nền kinh tế và bầu không khí của thị trường tài chính của Hong Kong. 

Ông Trần Mậu Ba cho biết ông đã yêu cầu các cơ quan hữu quan "duy trì mức tăng bằng 0" khi lập dự toán ngân sách cho năm kế tiếp, theo đó, trước khi đưa ra các dịch vụ mới hoặc cải thiện các dịch vụ đang có phải điều chỉnh hoặc phân bổ lại nguồn lực hiện có để cân đối.     

Hiện chính quyền Hong Kong vẫn duy trì chính sách tài khóa tích cực, chủ yếu các khoản đầu tư liên quan đến công trình công cộng và chi tiêu không thường xuyên để tăng nhu cầu. Do đó, dự báo tình trạng thâm hụt ngân sách vẫn tiếp diễn trong tài khóa 2021-2022.

Thạch Bình (TTXVN)
Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục hoãn triển khai 'bong bóng du lịch'
Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục hoãn triển khai 'bong bóng du lịch'

Ngày 1/12, Singapore và Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục lùi thời điểm triển khai "bong bóng du lịch" giữa hai bên đến năm 2021, trong bối cảnh Hong Kong đang nỗ lực khống chế số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 tăng cao mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN