Hong Kong (Trung Quốc) cho phép người dân trở về từ Anh

Ngày 1/4, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết người dân vùng lãnh thổ này sẽ được phép trở về từ Anh trên các chuyến bay được chỉ định vào cuối tháng này trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Anh có những dấu hiệu thuyên giảm. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 5/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Các chuyến bay được chỉ định dành cho người dân Hong Kong ở Anh sẽ là các chuyến bay CX2251 khởi hành từ London vào sáng ngày 21 và 28/4. Các hành khách sẽ phải trình kết quả âm tính với xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Chính quyền Hong Kong cho biết biện pháp này là nhằm đảm bảo sự trở về có trật tự của các cư dân Hong Kong và giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh của một nhóm lớn các du khách tới Hong Kong vào cùng thời điểm. Sau khi tới Hong Kong, những người này sẽ bị cách ly bắt buộc trong 21 ngày tại một khách sạn được chỉ định và phải trải qua các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong thời gian này. 

Cuối tháng 12/2020, Hong Kong đã áp đặt hạn chế đi lại đối với du khách của một số nước, trong đó có Anh do tình hình dịch bệnh ở những nước này trở nên nghiêm trọng. Chính quyền Hong Kong cho biết các hạn chế này vẫn có hiệu lực, trừ những người được phép trở về trên các chuyến bay được chỉ định.

Cùng ngày, Bulgaria đã nới lỏng các biện pháp hạn chế bất chấp làn sóng dịch COVID-19 thứ ba đang diễn ra ở nước này với số ca nhập viện gia tăng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bansko, Bulgaria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các nhà hàng và quán cafe được mở cửa trở lại sau 10 ngày đóng cửa, trong khi rạp chiếu phim, bể bơi và các tụ điểm giải trí khác sẽ được phép hoạt động với 30% công suất. Trong khi đó, nhà trẻ, trường mẫu giáo cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 5/4 và trường học nối lại giảng dạy  trực tiếp vào ngày 12/4 sau kỳ nghỉ Xuân. 

Việc nới lỏng này vấp phải sự chỉ trích của lực lượng y tế trong bối cảnh số ca nhập viện gia tăng. Hiện có 10.093 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị ở các bệnh viện trên toàn quốc và tỉ lệ lây nhiễm ở thủ đô Sofia đã lên tới 1.017 ca/100.000 dân. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Bulgaria sắp diễn ra vào ngày 4/4 tới. 

Minh Châu (TTXVN)
Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 1/4
Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 1/4

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 1/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 129.667.345 ca mắc COVID-19 và 2.831.144 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN