Hong Kong lên kế hoạch xây đảo nhân tạo lớn nhất thế giới

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố dự án xây đảo nhân tạo lớn nhất thế giới nhằm tận dụng thêm diện tích dựng nhà ở khi mật độ dân số ngày càng cao.

Chú thích ảnh
Nhà ở tại Hong Kong (Trung Quốc) đã không còn đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Ảnh: Guardian

Chính quyền Hong Kong hy vọng đảo nhân tạo này là giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở. Hong Kong vốn là một trong những địa điểm có giá bất động sản cao nhất thế giới bởi cầu đã vượt quá nhiều so với nguồn cung hạn hẹp.

Tờ Guardian (Anh) ngày 20/3 đưa tin dự án sẽ được triển khai từ năm 2025 và đón người dân đến ở vào 2032.

Đây là dự án cơ sở hạ tầng tốn kém nhất của Hong Kong tính đến nay, dự kiến cần số vốn khoảng 80 tỷ USD để mở mang 1.000 ha đất quanh đảo Lantau. Dự án xây đảo nhân tạo này còn tốn kém gấp 4 lần so với xây dựng sân bay quốc tế Hong Kong và còn “qua mặt” cả Quần đảo Cây cọ tại Dubai vốn tiêu tốn 12 tỷ USD để xây dựng.

Đảo nhân tạo mới tại Hong Kong dự kiến lớn gấp 3 lần diện tích Công viên Trung tâm tại New York (Mỹ) và đủ diện tích xây dựng 260.000 căn hộ.

Nhưng nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng dự án này quá tốn kém và có thể tàn phá môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

Nhiều người dân Hong Kong đã tuần hành phản đối dự án xây đảo nhân tạo. Nhiều nhà hoạt động cảnh báo rằng số lượng cá heo nước ngọt quanh đảo Lantau đang suy giảm mạnh và dự án đảo nhân tạo thậm chí có thể khiến chúng biến mất.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đức không tẩy chay nhà sản xuất mạng 5G chỉ vì họ đến từ Trung Quốc
Đức không tẩy chay nhà sản xuất mạng 5G chỉ vì họ đến từ Trung Quốc

Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định chính quyền nước này sẽ không tẩy chay Huawei hay bất kỳ công ty nào giúp phát triển mạng 5G tại Đức đơn giản chỉ vì họ đến từ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN