Hơn 700 người di cư có thể đã chết trên Địa Trung Hải

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 29/5 cho biết hơn 700 người di cư có thể đã thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya trong mấy ngày gần đây.

Người di cư được đưa tới cảng Cagliari, Sardinia, Italy ngày 26/5 sau khi được giải cứu trên biển. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của UNHCR Carlotta Sami, căn cứ vào thông tin từ những người sống sót trong các vụ đắm tàu, cơ quan này ước tính có thể hơn 700 người đã thiệt mạng trong 3 vụ đắm tàu trong tuần qua, trong đó khoảng 500 người thiệt mạng khi tàu cá chở họ bị lật sáng 26/5 sau khi rời khỏi một cảng của Libya trước đó một ngày.

Theo bà Sami, tàu này chở khoảng 670 người, trong đó chỉ có 25 người sống sót, 79 người khác đã được các tàu tuần tra quốc tế giải cứu và đã vớt được 15 thi thể. Những người sống sót cho biết ít nhất 40 nạn nhân thiệt mạng là trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh.

Khoảng 100 người khác mất tích trong vụ chìm tàu hôm 25/5. Ngoài ra, 45 thi thể khác đã được vớt từ một tàu bị đắm hôm 27/5, cùng với 135 người được giải cứu và nhiều người khác được cho là đã mất tích trong vụ đắm tàu này.

Trên trang mạng Twitter, người phát ngôn UNHCR nêu rõ: "Tình hình rất hỗn loạn, chúng tôi không thể chắc chắn về các con số. Sẽ không bao giờ biết được con số chính xác và sẽ không bao giờ biết được số phận của họ".

TTXVN/Tin Tức
Người di cư với "việc làm 1 euro” tại Đức
Người di cư với "việc làm 1 euro” tại Đức

Tại Đức, hàng nghìn người di cư đến từ Iraq, Syria, Moldova... đang làm các công việc như sửa xe đạp, quét dọn vỉa hè,...với mức lương khoảng 1 euro/giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN