Hơn 400 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

Truyền thông Ấn Độ ngày 26/11 đưa tin hơn 400 học sinh tại trường phổ thông Anjuman Nurool Islam Urdu ở thành phố Mumbai, bang Maharastra đã phải nhập viện sau khi các em có các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt và đau bụng. Điều tra ban đầu cho thấy các em bị ngộ độc thực phẩm.

Một bữa trưa miễn phí của trẻ em ở trường học tại Ấn Độ. Ảnh: AFP


Nguồn tin trên cho biết những em phải đi cấp cứu là học sinh từ lớp 1 đến lớp 8. Các em cảm thấy khó chịu trong người sau khi ăn khẩu phần bánh ngọt của bữa ăn giữa ngày. Hiệu trưởng trường Anjuman Nurool Islam Urdu cho hay khi có hiện tượng trên, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Các bác sĩ cho biết không có trường hợp đáng tiếc xảy ra, hiện những học sinh nhập viện đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, một số em đã được xuất viện trong ngày.

Ban lãnh đạo nhà trường cũng đang tiến hành thủ tục khiếu nại cơ sở cung cấp thức ăn cho trường này.


TTXVN/Tin tức



Nhà vệ sinh - nỗi buồn khó nói của phụ nữ Ấn Độ!
Nhà vệ sinh - nỗi buồn khó nói của phụ nữ Ấn Độ!

Tại Ấn Độ, tính trung bình cứ 3 hộ gia đình thì mới có một hộ có nhà vệ sinh riêng - một tình cảnh gây ra những mối hiểm họa lớn đối với phụ nữ nước này, những người thường xuyên bị tấn công, quấy rối khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN