Hơn 10.000 người "Áo đỏ" phản đối đảo chính quân sự ở Thái Lan

Trang điện tử của tờ "Bưu điện Băngcốc" đưa tin ngày 25/2, hơn 10.000 người thuộc phe "Áo đỏ" đã tập trung tại tỉnh Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan để phản đối đảo chính quân sự ở nước này.

Tướng Ongard Phiewruangnont, cảnh sát trưởng tỉnh Nakhon Ratchasima, cho biết cuộc tụ tập bắt đầu từ sáng 25/2 nhằm phản đối bất kỳ cuộc đảo chính quân sự nào có thể xảy ra theo như những tin đồn trước đó. Khoảng 800 cảnh sát đã được triển khai để điều khiển các hoạt động giao thông và ngăn ngừa các bên "thứ ba" kích động bạo lực.

Một cuộc biểu tình của Phe "Áo đỏ" ở Thái Lan. Nguồn: Internet


Phe "Áo đỏ" là lực lượng chính ủng hộ chính phủ do đảng Puea Thai lãnh đạo. Trước đó đã xuất hiện tin đồn về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ vào tháng 4 tới.

TTXVN/ Tin Tức

 

Quốc hội Thái Lan mở đường cho việc sửa đổi hiến pháp

Quốc hội Thái Lan đã bật đèn xanh cho ba dự thảo sửa đổi hiến pháp, mở đường cho việc viết lại bản hiến pháp gây tranh cãi được ban hành sau cuộc đảo chính quân sự ở xứ Chùa Vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN