Hollywood 'chạy đua' tái hiện câu chuyện 4 đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon

Câu chuyện về 4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Colombia đang trên trở thành "bom tấn" Hollywood.

Chú thích ảnh
Bốn em nhỏ thổ dân đã được tìm thấy sống sót trong rừng rậm Amazon, thuộc lãnh thổ Colombia trong bức ảnh công bố ngày 9/6/2023. Nguồn: AFP /Getty Images

Các nhà sản xuất và đại diện xưởng phim từ khắp nơi trên thế giới hiện đang ở Bogota, tìm cách đạt được thỏa thuận với gia đình để cho phép họ tái hiện câu chuyện sống sót kỳ diệu của 4 chị em khi lạc trong rừng rậm Amazon suốt 40 ngày.

“Câu chuyện đã trở thành một cuộc đua tìm ra người trả giá cao nhất. Mọi người đều vội vã tìm cách có được bản quyền và có thể bán độc quyền câu chuyện cho các nền tảng", một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết.

Trên hết, các nhà sản xuất muốn có lời kể của cô chị cả Lesly 13 tuổi, người đã cố gắng giữ an toàn cho ba đứa em của mình, mới 1 tuổi, 5 tuổi và 9 tuổi, ở một nơi đầy động vật hoang dã và thực vật độc. Hành trình sinh tồn của các em có tất cả các yếu tố của một câu chuyện phim tuyệt vời. Các hãng phim lớn muốn đưa nó lên màn ảnh rộng và đang tranh giành bản quyền.

Ông bà của 4 em nhỏ đã được đề nghị một hợp đồng quan trọng từ một công ty Mỹ, nhưng họ đã từ chối khi nhận thấy nó bao gồm một điều khoản cho phép công ty có quyền vĩnh viễn.

Có tới 13 công ty, bao gồm cả "ông lớn" Warner Bros., đã gửi đề xuất bằng văn bản tới gia đình.

Các luật sư đại diện cho ông bà của 4 chị em yêu cầu các nhà sản xuất đưa ra các đề nghị phù hợp với quyền tài phán bản địa và lưu ý đến các lợi ích cho cộng đồng ở Araracuara, một ngôi làng thuộc vùng Amazon, nơi những đứa trẻ sinh sống. Nếu được, họ cũng muốn đạo diễn phải là người có quốc tịch Colombia.

Việc giành được các quyền khai thác câu chuyện sẽ bao gồm một chuyến thăm vùng lãnh thổ bản địa với các nhân vật chính của câu chuyện này và hòa mình vào văn hóa Uitoto, nhóm thổ dân mà 4 chị em xuất thân.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ được máy bay của quân đội Colombia đưa tới Bogota vào ngày 9/6/2023. Ảnh: EPE 

Hiện tại, một số bên thương thảo đã hành động sớm, bắt đầu kể câu chuyện trong thời gian nhanh kỷ lục. Một nhóm điều tra của đài TMZ đã bắt đầu phát sóng trên kênh Hulu và Fox News mùa đầu tiên của loạt phim có tựa đề "Những đứa trẻ kỳ diệu của Amazon". Bộ phim tài liệu này dựa trên lời kể của gia đình, các thành viên quân đội và người dân bản địa đã tham gia chiến dịch giải cứu.

Theo các nguồn tin trong ngành, Netflix và NatGeo đã có đội sản xuất tại chỗ. Diễn biến này đẩy lùi các công ty sản xuất vừa và nhỏ đang chuẩn bị quảng cáo chiêu hàng cho các nền tảng phát trực tuyến.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng đã tham gia vào cuộc chạy đua này. Hôm 22/6, ông thông báo trên Twitter rằng nhà làm phim tài liệu từng hai lần đoạt giải Oscar Simon Chinn sẽ chỉ đạo sản xuất bộ phim tài liệu "Chiến dịch Hy vọng", liên quan đến tên gọi của sứ mệnh tìm kiếm 4 đứa trẻ. Tổng thống Petro đã chia sẻ một bức ảnh chụp ông cùng với Chinn và trợ lý giám đốc truyền hình công cộng Hollman Morris, người sẽ đồng sản xuất bộ phim tài liệu.

Tuy nhiên, Tổ chức Quốc gia Người bản địa Amazon thuộc Colombia, Opiac, hoàn toàn không đánh giá cao sự vội vàng của ông Petro. “Chúng tôi phản đối việc thông báo sản xuất bộ phim tài liệu này, vì quyết định được chính phủ quốc gia đơn phương đưa ra, không biết rằng công việc tìm kiếm được thực hiện bởi các nhóm người dân bản địa ở khu vực và người thân ngay từ đầu, và chỉ sau đó mới đến các lực lượng quân sự", tổ chức trên viết trong một tuyên bố công khai.

Theo quan điểm của họ, nhà nước không thể quyết định làm một bộ phim tài liệu mà bỏ qua người thân, những người canh gác bản địa và các tổ chức, cộng đồng khác nhau đã tham gia tìm kiếm, “bỏ qua quyền tự chủ, hệ thống tri thức và chính quyền tự trị trên lãnh thổ của chúng ta, khu vực Amazon và tất cả những người sống ở đó". Ông Opiac yêu cầu không tiến hành sản xuất cho đến khi tất cả các tổ chức và những người liên quan có thể tham gia vào quyết định. Có vẻ như bất kỳ hãng phim nào có ý định kể câu chuyện xảy ra trong rừng trước tiên sẽ phải đạt được thỏa thuận với tất cả các tổ chức này. Và điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Chú thích ảnh
Một trong bốn chị em sống sót trong rừng Amazon. Ảnh: AFP 

Cuộc đua giành bản quyền đang diễn ra bất chấp thực tế là quyền nuôi con đối với 4 nhân vật chính vẫn chưa rõ ràng. Bốn chị em sẽ tiếp tục trải qua giai đoạn hồi phục trong bệnh viện quân y, nhưng vẫn được bảo vệ bởi Family Welfare, tổ chức dành cho trẻ vị thành niên của Colombia.

Các nhà chức trách giờ đây sẽ phải quyết định xem có nên giao các em cho ông bà ngoại - tức cha mẹ của người mẹ đã chết trong vụ tai nạn máy bay - hay cha của các em, ông Manuel Ranoque, người trước đây đã từng bị khiếu nại liên quan đến hành vi lạm dụng của ông với vợ con. Lựa chọn thứ ba sẽ là để bọn trẻ tiếp tục được sự giám hộ của nhà nước. Trong trường hợp đó, kế hoạch cho tất cả những bộ phim bom tấn sẽ chưa thể giải quyết đươc.

Mặc dù vậy, các nhà sản xuất và nền tảng phát trực tuyến đang đấu tranh để trở thành người đầu tiên có được quyền khai thác câu chuyện. Cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ vùng Amazon đã trở nên hấp dẫn, tương tự như vụ Alive trước đây, trong câu chuyện về đội bóng bầu dục bị lạc trên dãy Andes sau tai nạn máy bay. Họ đã phải ăn thịt đồng loại để sống sót. Hay gần đây hơn là vụ giải cứu các em nhỏ bị mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan suốt hai tuần.

Trong khi đó, bốn chị em được giải cứu khỏi rừng rậm Amazon tiếp tục nhìn cuộc sống qua ô cửa sổ của một bệnh viện, không biết thế giới đang chờ đợi họ điều gì.

Bốn chị em ruột người Colombia từ 1 - 13 tuổi đã được tìm thấy vào chiều 9/6/2023, sau 40 ngày mất tích giữa rừng rậm Amazon sau khi máy bay chở các em gặp nạn. Việc 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu này đã khiến thế giới ngạc nhiên về khả năng sinh tồn phi thường của con người.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo El Pais)
Câu chuyện sống sót thần kỳ của bốn đứa trẻ giữa rừng rậm Amazon
Câu chuyện sống sót thần kỳ của bốn đứa trẻ giữa rừng rậm Amazon

Bột sắn và hạt cây là loại thực phẩm giúp bốn đứa trẻ, em nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi khi lâm nạn, sống sót qua 40 ngày ở giữa rừng Amazon hoang vu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN