Hội nghị thượng đỉnh Nga, Iran và Azerbaijan ra tuyên bố chung

Ngày 8/8, Hội nghị thượng đỉnh Nga, Iran và Azerbaijan lần đầu tiên được tổ chức tại Baku đã kết thúc và ra tuyên bố chung.

Ngày 8/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) đã có cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố chung nhấn mạnh quyết tâm của ba bên chống lại chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, buôn bán vũ khí trái phép, các chất ma túy và tiền chất ma túy, buôn người và tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngoài ra, tổng thống ba nước cũng thừa nhận rằng việc chưa giải quyết được các cuộc xung đột trong khu vực cản trở đáng kể hợp tác khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trong giải quyết những cuộc xung đột này phải dựa trên nền tảng các nguyên tắc và chuẩn mực luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) đã có cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Ảnh: THX/TTXVN

Ba bên cam kết sẽ tiếp tục phát triển toàn diện quan hệ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, cũng như làm sâu sắc và mở rộng đối thoại chính trị ở mọi cấp độ khác nhau về tất cả vấn đề mà các bên có lợi ích. Tổng thống các nước Nga, Iran và Azerbaijan cũng nhất trí làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.


Sáng kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Baku được Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 2/2016. Trong cuộc gặp tại Baku, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đề xuất Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Iran.

TTXVN/Tin Tức
Iran muốn hợp tác 3 bên với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ
Iran muốn hợp tác 3 bên với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ibrahim Rahimpur tuyên bố Tehran muốn hợp tác với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở 3 bên, với mục đích chính là đảm bảo hòa bình ở khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN