Hội nghị tại Tây Ban Nha thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine - Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, đại diện của các nước châu Âu, Arab và Hồi giáo đã nhóm họp tại thủ đô Madrid vào ngày 13/9 để đàm phán về giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine và Israel, cũng như thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nhấn mạnh rằng sự kiện tại Madrid có mục đích “thúc đẩy tiếng nói chung thống nhất của các nước châu Âu, Arab và Hồi giáo xung quanh việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và tăng cường sự phối hợp nhằm hướng tới các cuộc họp sẽ quyết định tương lai của khu vực trong những tuần tới”. Ông Albares nói thêm, những người tham dự sự kiện này có “mong muốn rõ ràng là chuyển những lời nói thành hành động, để đạt được tiến triển hướng tới một mốc thời gian rõ ràng cho việc thực hiện hiệu quả” giải pháp hai nhà nước. Người đứng đầu ngành ngoại giao Tây Ban Nha hối thúc việc chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột tại Dải Gaza, lập luận rằng không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn thỏa thuận và kéo dài sự đau khổ của hàng triệu thường dân Palestine vô tội. Ông khẳng định thêm rằng việc đạt được lệnh ngừng bắn cho phép thả ngay lập tức các con tin và việc đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza một cách “ngay lập tức, không bị cản trở” là rất cấp bách. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với chính quyền Palestine và Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên Hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), nhấn mạnh thêm rằng UNRWA là cơ quan tham gia vào hoạt động nhân đạo chủ chốt tại Gaza hiện nay cũng như trong những năm tới. Ngoại trưởng Tây Ban Nha tuyên bố rằng nước này muốn thúc đẩy một hội nghị hòa bình quốc tế với sự tham gia của các bên dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Theo ông Albares, nếu các bên không muốn hoặc không thể đạt được hòa bình, LHQ phải thực hiện trách nhiệm của mình và tiến về phía trước.

Cuộc họp về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine ngày 13/9 có sự tham dự của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Mohammad Mustafa, cũng như Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell và các Bộ trưởng Ngoại giao các nước Saudi Arabia, Slovenia, Na Uy, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Israel tại hành lang Philadelphi và Dải Gaza phục vụ cho mục đích chính trị, ngăn chặn chính quyền hợp pháp của Palestine giành lại quyền kiểm soát ở Gaza đồng thời phá vỡ các nỗ lực hòa giải do Ai Cập, Qatar và Mỹ tiến hành để đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt tình trạng thù địch, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy việc chuyển hàng viện trợ nhanh chóng và không bị cản trở vào Gaza. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập nhấn mạnh rằng việc công nhận Palestine và trao cho Palestine tư cách thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc là một trong những biện pháp thiết yếu, vừa đáp ứng quyền của người Palestine vừa là nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi giải pháp hai nhà nước
Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi giải pháp hai nhà nước

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 27/5 đã khẳng định với phái đoàn Quốc hội Mỹ về tầm quan trọng của việc chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza và thực thi giải pháp hai nhà nước nhằm bảo đảm hòa bình trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN