Hội nghị ngoại trưởng EU - AL không ra được tuyên bố chung

Ngày 4/2, hội nghị ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) và Liên đoàn Arab (AL) đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do hai bên tồn đọng bất đồng trong nhiều vấn đề.

Chú thích ảnh
Ủy viên EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit (trái). Ảnh: europa.eu

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Ủy viên EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho hay 2 bên đã đạt được 95% “nền tảng chung”, bao gồm các vấn đề như "ủng hộ việc chuyển tiếp chính trị ở Syria".

Tuy nhiên, hai bên không thảo luận về những tình huống cụ thể ở Syria.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit lại cho rằng vấn đề phức tạp đang xảy ra ở phía châu Âu, dù bà Mogherini cho biết vấn đề phải là ngược lại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho hay EU và AL đã không thể nhất trí trong vấn đề Syria. Hai bên cần phối hợp với LHQ để tìm ra một giải pháp chính trị đối với quốc gia Trung Đông, trước khi EU xây dựng mối quan hệ mới với chính quyền Damascus.

Hội nghị ngoại trưởng EU và AL diễn ra nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào ngày 24 - 25/2 tại Ai Cập. Hiện EU đang nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước Arab, với hy vọng sẽ giúp ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Đông và Bắc Phi.

Tiến Thành (TTXVN)
Italy ngăn EU ra tuyên bố chung công nhận tổng thống tự phong tại Venezuela​
Italy ngăn EU ra tuyên bố chung công nhận tổng thống tự phong tại Venezuela​

Ngày 4/2, Italy đã ngăn chặn Liên minh châu Âu (EU) ra một tuyên bố chung công nhận chức danh tự phong "tổng thống lâm thời" của lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN